Ông Putin gọi năm 2020 là năm tồi tệ nhất đối với nền kinh tế kể từ Thế chiến II

© Sputnik / Alexei Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Do đại dịch, năm 2020 vừa qua đã trở thành năm tồi tệ nhất đối với nền kinh tế thế giới sau Thế chiến thứ hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.

Một năm khó khăn

"Tôi đã nói về điều này và tôi sẽ lưu ý một lần nữa rằng năm qua là năm khó khăn nhất đối với nền kinh tế toàn cầu kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ II. Bản thân quý vị cũng nhận thức được điều này", - ông Putin nói tại một cuộc họp về các biện pháp tăng cường hoạt động đầu tư.
Một nhân viên làm việc  ở  nhà máy sản xuất lốp xe thuộc Tập đoàn lốp xe Tianjin Wanda ở Hình Đài - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.02.2021
Dự báo những vấn đề mới đối với nền kinh tế toàn cầu

Người đứng đầu Nga cho biết GDP thế giới năm 2020 giảm 3,5%.

"Lý do ở đây mang tính khách quan. Trước hết, đó là tình hình dịch tễ học, việc áp dụng các biện pháp hạn chế bắt buộc, gây tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh, đến động lực kinh tế nói chung", - ông Putin nói.

Tổng thống Liên bang Nga cũng nói thêm rằng nước Nga nói chung đã vượt qua được suy thoái kinh tế trong bối cảnh đại dịch coronavirus.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала