Việt Nam đón khách quốc tế bằng hộ chiếu vắc xin, sẽ có những hạn chế nào?

© Ảnh : Tiến Lực - TTXVNĐể phòng chống dịch, nhiều hành khách đã chủ động trang bị các bộ đồ bảo hộ khi đến sân bay Tân Sơn Nhất.
Để phòng chống dịch, nhiều hành khách đã chủ động trang bị các bộ đồ bảo hộ khi đến sân bay Tân Sơn Nhất. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Chủ tịch UBND một số tỉnh có ngành du lịch phát triển cho biết sẽ đồng thuận và chấp hành nếu được Chính phủ cho phép sẽ sẵn sàng mở cửa cho khách quốc tế. Tuy nhiên, nguyên tắc mở cửa phải đảm bảo an toàn.

Giữa bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực xem xét việc tiếp nhận khách thông qua ‘hộ chiếu vắc xin’, Lãnh đạo Tổng cục Du lịch cho biết đang nghiên cứu việc mở cửa lại cho du khách du lịch quốc tế. Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu về vấn đề này.

Thế nhưng Tổng cục Du lịch cho rằng cái khó của việc mở cửa lại cho khách quốc tế là địa phương nào sẽ tiên phong đi đầu. Rất nhiều Chủ tịch các tỉnh có các địa điểm du lịch nổi tiếng, đặc biệt là với đối tượng khách du lịch quốc tế, đã lên tiếng về vấn đề này.

Phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ, Bộ Y tế và người dân

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành cho biết quan điểm của tỉnh là thực hiện theo chủ trương của Chính phủ. Nghĩa là nếu Chính phủ đồng ý cho một số địa phương đón khách quốc tế, đồng thời Bộ Y tế cũng xây dựng được một bộ tiêu chí, quy trình đảm bảo an toàn, khi đó Kiên Giang mới có thể thực hiện.

Biểu tượng của Tổ chức Y tế Thế giới tại tòa nhà của WHO ở Geneva, Thụy Sĩ - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2021
WHO đánh giá ý tưởng áp dụng hộ chiếu du lịch

Ông Thành cho rằng hiện vẫn chưa thể đánh giá việc người đã tiêm phòng vaccine Covid-19 có thực sự đảm bảo an toàn hay không. Do đó, rất cần Bộ Y tế có những đánh giá cụ thể về “hộ chiếu vaccine”, sau đó hướng dẫn cho các địa phương quy trình đảm bảo an toàn. Về vấn đề này, ông Thành chia sẻ.

“Chúng tôi rất thận trọng với việc mở cửa đón khách quốc tế trở lại, nguyên tắc đầu tiên là phải đảm bảo an toàn”.

Theo số liệu thống kê của Sở Du lịch Kiên Giang, trong năm 2020 do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, tình trạng hủy tour lên đến 60-80%. Qua đó, có 339 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch tạm thời đóng cửa, giải thể hoặc chuyển nhượng kinh doanh. Tỉnh Kiên Giang đã đón 5,2 triệu lượt khách trong năm 2020, giảm 40,7% so với năm 2019. Trong đó khách quốc tế là gần 185.000 lượt, giảm 74,1% so với cùng kỳ, tổng doanh thu ngành du lịch ước đạt 7.867 tỷ đồng, giảm 57,7% so với cùng kỳ.

Một trong những yếu tố cũng quan trọng không kém được ông Thành nhắc đến khi đón khách quốc tế là cần có sự đồng thuận của chính người dân địa phương. Nếu không có sự đồng thuận này thì kế hoạch không thể thành công. Do đó, nếu triển khai thí điểm mở cửa cho khách quốc tế, cần có sự tuyên truyền, tạo sự đồng thuận. Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng nhấn mạnh đến việc nếu đón khách quốc tế chưa thực sự đảm bảo an toàn, có thể gây ảnh hưởng đến chính nguồn khách nội địa, tạo tâm lý e dè khi đi du lịch.

Chủ tịch UBND Huế, Đà Nẵng đồng loạt lên tiếng

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ cho biết nghiên cứu vấn đề “hộ chiếu vaccine” là việc nên làm, có thể giúp ngành du lịch phục hồi tích cực. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh phải có chủ trương từ Chính phủ về vấn đề này. Cùng quan điểm với ông Thành, ông Thọ cho biết:

Hành khách tại sân bay Fiumicino ở Rome, Italy - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.05.2020
Hộ chiếu COVID: Có thể đi du lịch mà không cần xét nghiệm kháng thể hay không?

“Nếu Chính phủ có chủ trương, Thừa Thiên - Huế sẵn sàng thực hiện”.

Tuy nhiên người đứng đầu UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đánh giá đây là vấn đề quốc gia, không phải là vấn đề của riêng địa phương nào muốn là có thể làm được. Trước hết, nếu Chính phủ đồng ý mở chuyến bay thương mại quốc tế, thì mới có khách quốc tế.

Ông Thọ cũng đồng tình việc Chính phủ cần đưa ra giải pháp, tiêu chí đảm bảo an toàn cho khách du lịch và cộng đồng. Trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực đã khởi động nghiên cứu về vấn đề này, thì Việt Nam cũng nên tiến hành sớm việc nghiên cứu về “hộ chiếu vaccine”. Ông cũng cho rằng phải nghiên cứu rất kỹ thông lệ quốc tế về vấn đề an toàn, quy trình, thủ tục, vấn đề xét nghiệm…

Cũng không trảnh khỏi ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19. Năm 2020, ngành du lịch Thừa Thiên - Huế chỉ đón khoảng 1,8 triệu lượt khách, giảm mạnh từ con số 4,8 triệu lượt năm trước đó. Khách quốc tế giảm 75%, chỉ còn khoảng 556.000 lượt. Doanh thu du lịch giảm 66%, đạt khoảng trên 3.800 tỷ.

Chỉ đón khách ở một số khu nghỉ dưỡng biệt lập

Đối với Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh cho biết quan điểm của Đà Nẵng là ủng hộ việc mở cửa lại cho khách quốc tế, nhưng phải cẩn trọng và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ông Chinh nói rằng việc đón khách quốc tế trong bối cảnh hiện tại sẽ là “bài toán không đơn giản”. Ông đồng tình với việc nếu đón khách quốc tế, chỉ đón biệt lập ở một số khu nghỉ dưỡng nhất định, có ranh giới rõ ràng, không để khách tản mát đi các nơi. Ông nói:

Hộ chiếu Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.12.2019
Việt Nam sẽ có hộ chiếu gắn chíp điện tử vào năm 2020

“Khách muốn vào Đà Nẵng, nguyên tắc đầu tiên là phải an toàn”.

Đà Nẵng cũng đã tính đến việc cho phép khách chơi golf có thể đến các khu vực biệt lập, được kiểm soát an toàn chặt chẽ. Ông Lê Trung Chinh khẳng định TP Đà Nẵng đang rất an toàn. Trong thời gian tới, thành phố sẽ vẫn ưu tiên kích cầu khách du lịch nội địa. Hiện tại, Đà Nẵng đang tích cực chuẩn bị cho mùa du lịch hè năm nay bắt đầu từ tháng sau.

Là địa phương có kinh tế phụ thuộc nhiều vào du lịch, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2020, Đà Nẵng lần đầu tiên có mức tăng trưởng GDP âm, kể từ khi trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Năm ngoái, Đà Nẵng chỉ đón khách 881.000 lượt khách quốc tế (giảm 69,2%).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала