Phụ nữ nước ngoài bị tấn công tình dục ở Hà Nội: Việt Nam nói gì?

© Ảnh : TTXVNNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chủ trì họp báo thường kỳ tháng 3.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chủ trì họp báo thường kỳ tháng 3. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2021
Đăng ký
Hà Nội (Sputnik) – Bộ Ngoại giao Việt Nam bình luận về vụ việc nhiều phụ nữ nước ngoài bị tấn công tình dục tại Việt Nam tại buổi họp báo thường kỳ chiều 11/3.

Công an quận Tây Hồ đã có biện pháp tuyên truyền đến người dân

Trả lời câu hỏi của Sputnik về đề nghị cung cấp thêm thông tin liên quan đến vấn đề, cũng như các biện pháp của Việt Nam để tuyên truyền đến cộng đồng người nước ngoài, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết”

“Ngay sau khi nhận được thông tin về các vụ việc người nước ngoài bị tấn công, Bộ Ngoại giao đã nhận được phản ánh từ một số cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội. Bộ Ngoại giao đã ngay lập tức có trao đổi với các cơ quan đại diện ngoại giao liên quan và vừa rồi đã có văn bản gửi đến các cơ quan chức năng Việt Nam, trong đó có Công an Thành phố Hà Nội, đề nghị phối hợp tìm hiểu, xác minh các vụ việc và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm vừa để răn đe, vừa để ngăn chặn không để xảy ra các vụ việc tương tự, cũng như đảm bảo sự an toàn, an ninh cho người nước ngoài sinh sống, làm việc ở Việt Nam”.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2021
Ông Chu Ngọc Anh yêu cầu Công an Hà Nội điều tra vụ người nước ngoài bị tấn công tình dục
Ngày 5/3, Công an Thành phố Hà Nội đã triệu tập 3 đối tượng có liên quan đến các vụ quấy rối trên để điều tra. Các đối tượng gồm  Nguyễn Ngọc Hiếu (15 tuổi), Nguyễn Duy Lộc (16 tuổi) và Đinh Tiến Đạt (16 tuổi) đều ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, bước đầu đã khai nhận hành vi phạm tội.

Công an quận Tây Hồ - nơi xảy ra nhiều vụ việc – cũng đã có các biện pháp tuyên truyền đến người dân, nhất là những hộ có nhà cho người nước ngoài thuê để ổn định tình hình, cũng như đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

“Một lần nữa xin khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cho người dân trong nước và cộng đồng người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam, cũng như phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật”, bà Hằng thông tin thêm.

Theo bà, những người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam, qua thời gian, đã chia sẻ với chủ trương chính sách của Việt Nam, và đặc biệt là lòng hiếu khách của người dân Việt Nam.

Nhiều nạn nhân bị sàm sỡ, tấn công

Theo một vài nạn nhân, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 2, một nhóm thanh thiếu niên Việt Nam đi xe máy quanh quận Tây Hồ đã có các hành vi từ quấy rối tình dục đến tấn công tình dục các phụ nữ người nước ngoài.

Сô gái khóc - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2021
Người nước ngoài bị tấn công tình dục ở Hà Nội: Công an lên tiếng

Đặc điểm chung của nhóm này là hầu hết đều đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, không có hoặc che biển số xe. Theo các nạn nhân, thời gian hoạt động của nhóm này thường từ 11h-14h chiều, buổi tối hoặc đêm muộn.

A. M, người Ai Cập, cho biết vào ngày 21/2, khoảng 23h, trước Circle K – Tô Ngọc Vân (Quảng An, Tây Hồ): “Tôi đang lái xe chở bạn gái đi thì 3 người đàn ông đi trên 2 xe máy đến hét vào mặt chúng tôi. Khi tôi đi đến gần thì họ bắt đầu chửi bới tôi. Sau đó cả đám kéo đến đánh chúng tôi và cầm gạch đá trên tay. Tôi buộc phải dừng xe, tức gận và nói với họ: “Tại sao các bạn lại làm thế? Cô ấy (người bạn gái) đã suýt thì ngã xuống đất”.

A.M là một trong những nạn nhân mới nhất khai báo về sự việc.

Chị A.P, quốc tịch Anh, cho biết vào khoảng 1h sáng ngày 18/2, tại khu vực cuối Quảng An gần chùa, nhóm chị đã bị tấn công.

“Nhóm 4 cô gái chúng tôi đang đi bộ thì 2 thanh niên trên một chiếc xe máy đi vượt lên chúng tôi, sau đó vòng lại và thực sự áp sát chúng tôi trên vỉa hè. Người ngồi sau có mái tóc xanh vươn tay ra và túm vào cổ và ngực tôi. Một cô gái trong nhóm tôi hét lên và vài giây sau họ bỏ chạy”.

A.P cho biết chị hoàn toàn sững sờ nên không thể chụp được ảnh các đối tượng. Nhưng nhóm chị có giữ lại tin nhắn và các cuộc gọi ngay sau đó cho các bạn nam để nhờ họ đến đón bọn chị. Nhóm chị A.P cảm thấy sợ hãi khi phải tiếp tục đi bộ. Chị cho biết đã tường trình vụ việc lên Đại sứ quán Anh.

Chị K.W, người Ireland, đã trình báo công an về sự việc tồi tệ chị trải qua vào khoảng 21h hôm 1/2 ở phố Từ Hoa, quận Tây Hồ.

“Khi tôi đang đi bộ thì 2 chàng trai trẻ đi qua dừng lại bên đường. Một trong số họ bước xuống từ xe máy và tiến lại gần tôi hỏi tôi có muốn ngủ với anh ấy không (nói bậy hơn). Anh ta cố gắng nắm lấy tay tôi kéo đi và nói “Nào, làm ơn, hãy để anh ngủ với em”. Rồi anh ta cố gắng kéo quần xuống.

Đây chỉ là một vài trong số nhiều nạn nhân người nước ngoài tố cáo bị quấy rối tình dục xung quanh khu vực Tây Hồ trong thời gian qua.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала