Chính quyền Thái Lan dừng tiêm vắc xin AstraZeneca cho Thủ tướng và các thành viên Nội các

© Sputnik / Vladimir Trefilov / Chuyển đến kho ảnhỐng tiêm và ống tiêm trên nền của logo AstraZeneca
Ống tiêm và ống tiêm trên nền của logo AstraZeneca - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2021
Đăng ký
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-Ocha và các thành viên trong Nội các của ông quyết định không tiêm vắc-xin AstraZeneca do Anh-Thụy Điển cùng phát triển. Quyết định được đại diện Bộ Y tế Vương quốc Anh công bố vào thứ Sáu trước khi bắt đầu các đợt tiêm chủng theo kế hoạch.

Tiêm phòng AstraZeneca: tác dụng phụ và tính an toàn

Jong Puvoravan, nhà virus học tại Đại học Chulalongkorn, nói với các phóng viên rằng: “Chúng tôi không nói rằng AstraZeneca là xấu, chúng tôi đang tạm dừng tiêm chủng để xem liệu có vấn đề gì với vắc xin hay không”. Chúng tôi sẽ đợi xem Đan Mạch và Áo nghiên cứu các tác dụng phụ, và nếu chúng không liên quan tới vắc xin thì vấn đề này coi như đã được giải quyết".

Theo các bác sĩ, việc tiêm phòng cho thủ tướng bị đình chỉ vì "Đan Mạch, Iceland và Na Uy tạm thời ngừng sử dụng vắc xin AstraZeneca sau khi xuất hiện dữ liệu về sự hình thành cục máu đông ở những người được tiêm chủng".

Dự kiến có 30 người là nhân viên y tế tham gia trực tiếp công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Sở Y tế Hà Nội) được tiêm vaccine phòng COVID-19. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2021
Tình trạng 5 trường hợp tại Việt Nam phản ứng sau khi tiêm vắc xin AstraZeneca

Dự kiến, vào thứ Sáu, thủ tướng và các thành viên của Nội các Bộ trưởng sẽ nhận được những liều vắc xin đầu tiên của AstraZeneca, một số người sẽ chủng bằng Sinovac. Sau thông báo của Bộ Y tế, tất cả các mũi tiêm chủng dự kiến ​​vào ngày thứ Sáu đã bị hủy bỏ. Trong khi đó, Giáo sư Prasit Watanapa cho biết loại thuốc này đến Thái Lan không thuộc lô hàng gây tranh cãi của AstraZeneca, đồng thời nói thêm rằng nếu nghiên cứu xác nhận rằng vắc-xin vẫn ổn, thì việc tiêm chủng sẽ được tiếp tục. Vào tháng 2, 117.000 liều AstraZeneca đã được chuyển đến vương quốc từ châu Á.

Coronavirus ở Thái Lan

Ca nhiễm coronavirus đầu tiên ở Thái Lan được phát hiện vào ngày 13/1/2020. Đến nay, tổng số ca mắc bệnh trong vương quốc đã vượt quá 26,5 nghìn, hơn 25,9 nghìn người đã khỏi bệnh, 85 bệnh nhân tử vong. Tình trạng khẩn cấp áp dụng tại đất nước do đại dịch kéo dài đến ngày 31/3.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала