Nguồn tin nói về ưu điểm của loại tàu tương tự Mistral do Nga chế tạo so với các tàu đổ bộ cỡ lớn

© Sputnik / Alexey Filippov / Chuyển đến kho ảnhTàu chở trực thăng "Vladivostok" loại "Mistral"
Tàu chở trực thăng Vladivostok loại Mistral - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Loại tàu sân bay trực thăng thuộc Dự án 23900 của Nga đang được đóng ở Kerch, tương tự như tàu Mistral của Pháp, có thể tiếp nhận cả nghìn lính thủy đánh bộ, một nguồn tin trong ngành đóng tàu tiết lộ với Sputnik.

Trong khi đó loại tàu đổ bộ cỡ lớn thuộc dự án nâng cấp 11711 đang được đóng tại nhà máy Yantar ở Kaliningrad, có thể chứa nhiều nhất 300 quân lính thủy đánh bộ.

“Mỗi con tàu dự kiến chứa được tối đa một nghìn lính thủy đánh bộ, sẽ có một khoang bến thuyền chứa nhiều nhất bốn chiếc thuyền đổ bộ trong đó”, - nguồn tin của hãng cho biết.

Ông lưu ý rằng việc chuyển giao các tàu sân bay trực thăng cho Hải quân theo kế hoạch dự kiến diễn ra vào năm 2026 và 2027, tuy nhiên phương án mua loại tàu thuộc dự án này với số lượng nhiều hơn được đánh giá là "nằm ngoài khả năng".

Tàu sân bay trực thăng loại Mistral - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2021
Tiết lộ các đặc điểm tính năng của tàu "Mistral" phiên bản Nga

Trước đó, nguồn tin cho biết tàu sân bay trực thăng có thể triển khai tối đa 16 trực thăng và 4 máy bay không người lái trên boong.

Hai tàu tấn công đổ bộ đa năng thuộc Dự án 23900 được khởi công đóng mới ngày 20/7/2020 tại nhà máy đóng tàu Zaliv ở Kerch trước sự chứng kiến của Tổng thống Vladimir Putin.

Tàu đổ bộ tấn công (LHA, tương tự tàu sân bay trực thăng Mistral của Pháp) sẽ là những con tàu đầu tiên thuộc lớp này được đóng ở Nga. Lượng choán nước của chúng theo thiết kế là 40 nghìn tấn.

Ngoài tàu sân bay trực thăng, hiện nay ở Nga đang đóng một số tàu đổ bộ khác, bao gồm cả LHA thuộc Dự án 11711, có tính năng khiêm tốn hơn.

Hợp đồng cung cấp hai tàu sân bay trực thăng lớp Mistral trị giá 1,2 tỷ euro ban đầu được ký giữa công ty DCNS/STX của Pháp và và tập đoàn Rosoboronexport vào năm 2011. Con tàu đầu tiên mang tên Vladivostok lẽ ra được phía Pháp bàn giao vào tháng 11 năm 2014, nhưng do các sự kiện ở Ukraina và việc áp đặt lệnh trừng phạt chống lại Nga, Tổng thống Pháp khi đó là François Hollande đã quyết định đình chỉ hợp đồng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала