- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Hơn 10.000 người Việt Nam đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19

© Sputnik / Taras IvanovBệnh nhân đang được tiêm vắc-xin Covid-19
Bệnh nhân đang được tiêm vắc-xin Covid-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.03.2021
Đăng ký
Theo thông tin từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia (TCMR), tính đến cuối giờ chiều ngày 13/3, 12 tỉnh, thành phố đã tiếm vắc-xin phòng Covid-19 của AstraZeneca cho 4.793 người. Hiện đã có hơn 10.000 người Việt Nam được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19.

Thêm 4.793 người được tiêm vắc-xin, không ghi nhận trường hợp phản ứng nặng

Sáng 14/3, Bộ Y tế cho biết Việt Nam không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm Covid-19, tổng số ca mắc hiện vẫn là 2.553.

Tính từ ngày 27/1 đến nay, Việt Nam phát hiện 901 ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng tại 13 tỉnh, thành phố, gồm: Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Điện Biên, Gia Lai, Hà Giang và Bình Dương.

Vaccine phòng COVID-19 do Công ty dược AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford (Anh) nghiên cứu, phát triển được sử dụng tại nhiều quốc gia. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.03.2021
Bộ Y tế yêu cầu điều tra nguyên nhân các ca phản ứng nặng sau tiêm vắc-xin AstraZeneca

Hiện nay, 39.613 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong đó, 503 người cách ly tập trung tại bệnh viện: 16.056 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 23.054 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Thông tin từ Chương trình TCMR cho biết, tính đến cuối giờ chiều ngày 13/3, có thêm 4.793 người được tiêm chủng an toàn vắc-xin của AstraZeneca, nâng tổng số người đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại Việt Nam (kể từ ngày 8/3 đến nay) lên 10.041 người. Đây là những cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân Covid-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ Covid-19 cộng đồng.

Trong tổng số 10.041 người được tiêm tại 12 tỉnh, thành phố trong 6 ngày qua, có 6.287 người ở tỉnh Hải Dương, 163 người ở Hà Nội, 840 người ở tỉnh Hưng Yên, 312 người ở tỉnh Bắc Ninh, 823 người ở tỉnh Bắc Giang, 205 người ở thành phố Hải Phòng, 774 người ở thành phố Hồ Chí Minh, 20 người ở tỉnh Gia Lai, 193 người ở tỉnh Long An, 117 người ở thành phố Đà Nẵng, 32 người ở tỉnh Hòa Bình và 95 người ở tỉnh Khánh Hòa.

Một số cơ sở y tế tạm ngừng tiêm phòng Covid-19 trong 2 ngày nghỉ cuối tuần và tiếp tục triển khai vào đầu tuần tới. Tỉnh Hải Dương đang ưu tiên triển khai tiêm tại thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh và 4 huyện: Cẩm Giàng, Nam Sách, Kinh Môn và Nam Thành. Các huyện còn lại sẽ triển khai tiêm từ ngày 17/3.

Theo báo cáo nhanh từ các điểm tiêm chủng, trong ngày 13/3, Chương trình TCMR không ghi nhận trường hợp nào phản ứng nặng sau tiêm vắc-xin phòng Covid-19 của AstraZeneca. Các địa phương yêu cầu người đi tiêm chủng thông báo đầy đủ tình trạng sức khỏe và tiền sử tiêm chủng cho cán bộ y tế (bệnh nền, bệnh cấp tính mắc và sử dụng thuốc trong thời gian gần đây, lưu ý các trường hợp có tiền sử dị ứng).

Vaccine Sinopharm  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.03.2021
Việt Nam không cần đến vaccine Trung Quốc

Số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới vượt mốc 120 triệu

Số liệu thống kê của trang Worldometers cho thấy, tính đến 9 giờ ngày 14/3 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận hơn 120 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 96,5 triệu ca đã hồi phục và trên 2,6 triệu ca tử vong.

Hoa Kỳ tiếp tục là vùng dịch lớn nhất toàn cầu với trên 48.800 ca nhiễm mới và 1.037 ca tử vong được ghi nhận trong 24 giờ qua. Tổng số trường hợp nhiễm và tử vong vì dịch Covid-19 tại Hoa Kỳ lần lượt là trên 30 triệu và 546.000 người.

Brazil gần đây vượt Ấn Độ và trở thành vùng dịch lớn thứ hai với hơn 11,4 triệu ca nhiễm, tăng gần 71.000 ca trong vòng 24 giờ qua. Nước này trong ngày 13/3 ghi nhận 1.940 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì đại dịch tại quốc gia Nam Mỹ lên hơn 277.000 ca.

Ấn Độ đứng thứ 3 với tổng số 11,4 triệu ca nhiễm, trong đó có 158.483 ca tử vong.

Theo khu vực, châu Âu đang là tâm dịch của thế giới với hơn 36,12 triệu ca mắc và 854.314 ca đã tử vong. Tiếp đến là Bắc Mỹ với hơn 34,51 triệu người mắc Covid-19, trong đó có 790.152 ca đã tử vong. Xếp thứ 3 là châu Á với hơn 26,07 triệu ca nhiễm và 409.215 ca tử vong.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала