Chính quyền Nhật Bản có thể áp đặt những hạn chế mới với Thế vận hội Tokyo

© Sputnik / Evgeny OdinokovBiểu tượng trên tòa nhà của Ủy ban Olympic Nga (ROC)
Biểu tượng trên tòa nhà của Ủy ban Olympic Nga (ROC) - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Chính quyền Nhật Bản dự định hạn chế số lượng người tháp tùng các nhà lãnh đạo nước ngoài tại Thế vận hội Tokyo, như tin đưa của hãng thông tấn Kyodo.

Những hạn chế mới tại Thế vận hội

Theo nguồn tin của hãng này, yêu cầu như vậy đã được gửi đến các đại sứ quán nước ngoài. Dự trù là nhân vật đứng đầu của quốc gia hay Chính phủ nước ngoài có thể đi cùng với không quá 11 người, tháp tùng 1 Bộ trưởng cần không quá 4 người.

Trình diễn ngọn đuốc Thế vận hội Olympic và Paralympic 2020 ở Tokyo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.03.2021
Lễ bắt đầu hành trình rước đuốc Olympic tại Nhật Bản sẽ được tổ chức không có khán giả

Các nhà lãnh đạo nước ngoài sẽ không phải trải qua quá trình cách ly nghiêm ngặt, nhưng vẫn cần phải làm xét nghiệm coronavirus, cả trước khi khởi hành và tại sân bay ngay khi đến Nhật Bản. Ngoài ra, các vị thượng khách và đoàn đại biểu nước ngoài bị cấm giao lưu với các VĐV và sẽ được cấp phương tiện di chuyển đặc biệt dành riêng.

Chính quyền Nhật Bản sẽ đưa ra quyết định cuối cùng có tính đến phản ứng của các nước khác và tình hình dịch bệnh ở Nhật Bản cũng như nước ngoài.

Thế vận hội Tokyo diễn ra khi nào?

Thế vận hội Tokyo cần diễn ra từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8. Hiện chưa đưa ra quyết định cho phép người hâm mộ từ các nước khác đến dự cuộc thi đấu thể thao lớn của hành tinh. Ủy ban Olympic quốc tế tuyên bố sẽ thảo luận vấn đề này vào mùa xuân.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала