Chùa Tam Chúc ‘thất thủ’: Tâm linh và chống dịch

© Depositphotos.com / Nguyenkhanhvukhoa@gmail.comChùa Tam Chúc.
Chùa Tam Chúc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2021
Đăng ký
Liên quan đến biển người chen lấn đi chùa Tam Chúc, ngày 15/3, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hà Nam Nguyễn Văn Trọng cùng đoàn công tác của Sở, đại diện chính quyền tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo chùa Tam Chúc.

Đại diện Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Ban Trụ trì chùa Tam Chúc cũng lên tiếng thông tin với báo chí về vụ việc hàng vạn người đổ về cơ sở thờ tự này cúng viếng, tham quan, gây nên cảnh hỗn loạn và gây lo ngại nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19.

Làm sao để cân bằng vấn đề nhu cầu tâm linh của người dân và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19?

Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hà Nam làm việc với chùa Tam Chúc

Ngày 14/3, hàng nghìn du khách thập phương đổ về tham quan, viếng, du lịch khiến chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam rơi vào tình trạng quá tải.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn chưa được kiểm soát hoàn toàn, việc tập trung quá đông người tại chùa Tam Chúc thực sự là vấn đề đáng lo ngại.

Theo đại diện Ban Trụ Trì chùa Tam Chúc, chỉ trong hai ngày cuối tuần (13/3 và 14/3), nơi đây đón khoảng 70.000 du khách, riêng chủ nhật 14/3, chùa Tam Chúc đón khoảng gần 50.000 người tụ tập về cúng bái, du lịch.

Được biết, số lượng khách thăm quan đến Chùa Tam Chúc tăng đột biến trong hai ngày qua, cao gấp 3 lần so với trong tháng Giêng âm lịch.

Chính quyền địa phương lo lắng và dư luận cũng có nhiều luồng ý kiến quan ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 xung quanh việc hàng vạn người đổ về chùa Tam Chúc làm lễ.

Ngay trong sáng nay 15/3, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nam, ông Nguyễn Văn Trọng đã dẫn đầu đoàn công tác của Sở này đến làm việc tại chùa Tam Chúc.

“Trước tình hình phản ánh của các cơ quan thông tin báo chí, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nam với trách nhiệm là cơ quan quản lý đầu ngành đã thành lập đoàn công tác thực địa, làm việc với ban quản lý để chỉ đạo công tác phòng chống dịch trong khu du lịch chùa Tam Chúc”, ông Trọng nói.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Trọng, trước buổi làm việc chính thức vào sáng nay thì ngay từ chiều qua (14/3), khi có phản ảnh về việc người dân chen chúc đến chùa Tam Chúc, rất đáng lo ngại về phòng chống dịch, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nam đã cử người tới chùa làm việc với ban quản lý khu du lịch và các tổ công tác của nhà chùa.

Lãnh đạo địa phương yêu cầu và nhắc nhở cẩn thận, kỹ lượng việc thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng như yêu cầu 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Chùa Tam Chúc ở Hà Nam nơi sẽ diễn ra Vesak 2019 - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.04.2019
Độc đáo Vesak 2019 tại chùa Tam Chúc

Sáng nay, ngay sau buổi kiểm tra thực tế tại chùa Tam Chúc và trao đổi với Ban quản lý khu du lịch cũng như nhà chùa, Phó Giám đốc Sở Nguyễn Văn Trọng yêu cầu phải thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế.

Đặc biệt, ông Trọng lưu ý phải tăng cường các tổ công tác của nhà chùa, bố trí thêm các đội tuyên truyền loa tay yêu cầu người dân đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

“Đoàn công tác đề nghị ban quản lý chùa Tam Chúc xây dựng kế hoạch đón khách trong trường hợp lượng khách đổ về tăng đột biến như ngày hôm qua”, đồng chí Nguyễn Văn Trọng lưu ý.

Một số giải pháp phải tính đến trước hết là phân luồng, phân tuyến từ đầu khu đón tiếp, bố trí các chốt kiểm soát dịch, tăng cường phương tiện di chuyển.

Cùng với đó đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nam nhấn mạnh điều này sẽ giúp giảm tình trạng du khách bị ùn ứ, không đảm bảo giãn cách.

Tôn trọng nhu cầu tâm linh nhưng dịch bệnh là chuyện của cả nước

Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nam bày tỏ, xuyên suốt buổi làm việc, Ban quản lý chùa Tam Chúc cũng đã tiếp thu đề nghị của sở, xây dựng các kế hoạch tránh xảy ra những tình huống như các ngày 13/3, 14/3 để đảm bảo phòng chống dịch, đồng thời đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của người dân.

© AFP 2023 / NHAC NGUYENChùa Tam Chúc.
Chùa Tam Chúc ‘thất thủ’: Tâm linh và chống dịch - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2021
Chùa Tam Chúc.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Tạ Đình Quyền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nam khẳng định, Sở sẽ sẽ có chỉ đạo bằng văn bản với ban quản lý khu du lịch Tam Chúc và nhà chùa.

“Sở cũng rất lo ngại về phòng chống dịch bệnh khi nhìn cảnh chen chúc tới chùa hôm 14/3”, vị này nhận xét.

Theo đồng chí Tạ Đình Quyền, dịch bệnh là chuyện chung của cả nước nên chính quyền địa phương rất lo ngại.

“Nhu cầu tâm linh của người dân cần tôn trọng nhưng phải có cách tổ chức tốt hơn”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nam nêu rõ.

Ông Quyền cũng thừa nhận, việc du khách đổ về chùa Tam Chúc đông đúc hôm qua là nằm ngoài dự kiến của cả ban tổ chức khu du lịch và cơ quan quản lý nhà nước nên ban đầu đã có sự lúng túng, nhưng phải tránh chuyện này tái diễn trong thời gian tới.

Lãnh đạo chùa Tam Chúc: Tình huống bất ngờ, trở tay không kịp

Trao đổi với báo giới sáng 15/3, Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trụ trì chùa Tam Chúc xác nhận, hôm nay, lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hà Nam đã có buổi làm việc với Chùa, ban Quản lý khu di tích nhằm đưa ra các yêu cầu phòng chống dịch chặt chẽ hơn.

Xe Lexus LX570 - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.01.2020
Quan nào đi xe hai biển xanh trắng ở chùa Tam Chúc?

Vị Thượng tọa khẳng định, từ trước đến nay, chùa Tam Chúc cũng như chùa Bái Đính luôn thực hiện rất nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Các chùa luôn yêu cầu phật tử, du khách đến phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế đầy đủ.

Thượng tọa Thích Minh Quang cũng cho hay, từ Tết Tân Sửu 2021 đến trước ngày 14/3, lượng khách, Phật tử đến chùa không nhiều do việc tái bùng phát dịch Covid-19 trên cả nước. Vị lãnh đạo khẳng định, thời điểm đó, ngày cao điểm nhất cũng chừng hơn một vạn người. Tuy nhiên, đến hai ngày 13 và 14 vừa qua thì tăng đột biến.

“Từ khi dịch bệnh đến giờ thì ngày hôm qua (14/3), là ngày có lượng du khách đến chùa đông nhất theo thống kê khoảng gần 5 vạn người”, Thượng tọa Thích Minh Quang cho hay.

Đại diện Ban Trụ trì Chùa cho biết, đây là con số đột biến, nằm ngoài dự kiến của nhà chùa và ban quản lý nên bị bất ngờ, rơi vào thế bị động.

“Lúc đầu chùa đã không xử lý kịp để xảy ra tình huống dồn ứ khách cục bộ trong khoảng 3 giờ đồng hồ vào buổi trưa (từ 11h - 13h)”, Thượng toạ Minh Quang thừa nhận.

Về nguyên nhân khách quan, sư Thích Minh Quang cho hay, vì những ngày qua, chùa Hương mở cửa lại nên cuối tuần du khách thăm quan chùa Hương xong lại đổ về chùa Tam Chúc.

Lượng người quá lớn (nhất là từ 11h – 13h) hàng ngày nên Ban Quản lý nhà chùa rơi vào thế “bị động, không kịp trở tay”.

Thượng tọa Thích Minh Quang mong rằng, thông qua sự việc vừa rồi, nhà chùa và ban quản lý cũng rất mong Phật tử, du khách hoan hỉ.

Theo nhà sư, nhìn Phật tử chen chúc như vậy thì nhà chùa và ban quản lý cũng rất hoảng hốt.

“Một lúc hàng chục nghìn người như vậy phục vụ sẽ gặp nhiều khó khăn, khiến nhà chùa rơi vào tình huống khó xử. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để có biện pháp ứng phó chủ động hơn, thực hiện phân luồng tốt hơn”, vị lãnh đạo chia sẻ.

Sư Thích Minh Quang cũng nhấn mạnh, để tránh việc trong những ngày tới có thể xảy ra tình trạng du khách, Phật tử đến đông, nhà chùa và ban quản lý sẽ tăng cường lực lượng tình nguyện viên để hướng dẫn, phân luồng. Chùa Tam Chúc cũng sẽ mở thêm các chốt tiến hành kiểm tra, khai báo y tế cho bà con tới chùa.

Ngoài ra, Ban Quản lý chùa Tam Chúc cũng sẽ tính toán các giải pháp để cho du khách và phật tử đi lại nhanh, thuận tiện nhất, đưa ra khuyến cáo cho người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Đại diện chùa Tam Chúc không bình luận gì về vấn đề có hay không việc “mê tín” khi hàng vạn người đổ về cơ sở thờ tự này. Thượng tọa Thích Minh Quang chỉ cho rằng, đầu xuân năm mới người dân đổ về chùa cầu nguyện là nhu cầu tâm linh bình thường của mỗi người.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói gì về vụ chùa Tam Chúc?

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng chia sẻ một số vấn đề.

Chùa Tam Chúc trước ngày Đại lễ Vesak 2019 - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.05.2019
Hướng tới Đại lễ Vesak 2019 tại chùa Tam Chúc

Ông cho biết mới chỉ nghe phản ánh từ báo chí chứ chưa có điều kiện tìm hiểu kỹ câu chuyện vì đang đi công tác tại Điện Biên.

Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết, vì sự việc xảy ra ở chùa Tam Chúc nên thượng tọa Thích Đức Thiện đã giao thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trụ trì chùa trả lời đầy đủ với báo chí.

Liên quan đến vai trò quản lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng tọa Thích Đức Thiện nêu rõ, kể từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại ngay trước Tết Nguyên đán Tân Sửu, Giáo hội đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các chùa phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đảm bảo nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала