Nhân viên của doanh nghiệp Trung Quốc ở Myanmar bị thương trong các vụ đập phá

© REUTERS / StringerKhói từ nhà máy đang bốc cháy ở Yangon.
Khói từ nhà máy đang bốc cháy ở Yangon. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhân viên của các doanh nghiệp Trung Quốc bị thương tích do các vụ tấn công vào các công ty Trung Quốc ở Myanmar, Global Times đưa tin với tham chiếu đến Đại sứ quán Trung Quốc.
"Đến trưa thứ Hai, tổng cộng 32 nhà máy doTrung Quốc đầu tư, đã bị phá hoại trong các cuộc tấn công khốc liệt vào các công ty Trung Quốc ở Yangon, Myanmar. Hai nhân viên Trung Quốc bị thương, không có người thiệt mạng. Thiệt hại vật chất đến 240 triệu nhân dân tệ (36,89 triệu USD), Đại sứ quán báo cáo", Twitter của ấn phẩm viết.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Wang Wenbin. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp ổn định tình hình ở Myanmar

Theo số liệu từ Đại sứ quán, chủ yếu là các nhà máy Trung Quốc sản xuất quần áo bị tổn thất. Đại sứ quán đã liên lạc với các công ty và kêu gọi cảnh sát với yêu cầu đảm bảo an toàn của các công ty và nhân viên Trung Quốc.

Nạn nhân trong các cuộc biểu tình ở Myanmar

Trước đây, Hiệp hội hỗ trợ tù nhân chính trị Myanmar (ACPZ) đã thông báo rằng khi lực lượng an ninh đàn áp phong trào phản đối ở các thành phố của Myanmar, 38 người đã chết vào Chủ nhật, khoảng 80 người bị thương. Những người thiệt mạng ở các thành phố Yangon, Mandalay, Bago, Phacan và các địa điểm khác.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала