Ronaldo: Tràn đầy niềm vui và niềm tự hào, tôi đã phá vỡ kỷ lục của Pele

© REUTERS / Alberto LingriaTiền đạo Juventus và đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo.
Tiền đạo Juventus và đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tiền đạo "Juventus" và đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo nói rằng anh tự hào phá vỡ kỷ lục của Pele, cầu thủ Brazil 3 lần vô địch thế giới.

Hôm Chủ nhật, Ronaldo lập hat-trick trong trận đấu vô địch Ý với Cagliari (3: 1). Do đó, nhà vô địch châu Âu 2016 có 770 bàn thắng trong các trận đấu chính thức trong sự nghiệp của mình, huyền thoại Pele — 767 bàn thắng.

Cristiano Ronaldo - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.03.2021
Ronaldo đã lập kỷ lục chưa từng có về hiệu suất trong bóng đá
"Hôm nay, khi tôi đạt đến dấu ấn của 770 bàn thắng chính thức trong sự nghiệp của mình, những lời đầu tiên của tôi dành cho Pele. Trên thế giới, không có cầu thủ nào trên thế giới không được dạy dỗ đào tạo từ những câu chuyện về các trận đấu của ông, về những bàn thắng và thành tích của ông, và tôi không phải là một ngoại lệ. Và vì lý do này, tôi tràn đầy niềm vui và niềm tự hào, vượt qua kỷ lục của Pele, những gì tôi thậm chí không thể mơ ước khi còn là cậu bé lớn lên ở Madeira", - Ronaldo viết trên trang của mình trong Instagram.

Kỷ lục mới

"Cảm ơn tất cả những người tham gia vào cuộc hành trình tuyệt vời này với tôi. Đồng đội của tôi, đối thủ của tôi, người hâm mộ của trò chơi đẹp trên toàn thế giới và, trên hết, gia đình và bạn thân của tôi. Bây giờ tôi không thể chờ đợi các trận đấu tiếp theo và những thử thách mới. Kỷ lục và danh hiệu tiếp theo. Hãy tin tôi, câu chuyện này vẫn còn xa với kết thúc. Tương lai là ngày mai, và "Juventus" và Bồ Đào Nha vẫn còn rất nhiều điều để giành chiến thắng", - tiền đạo nói.
Cristiano Ronaldo và Lionel Messi  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2020
Messi và Ronaldo dẫn đầu đội tuyển các ngôi sao Champions League mọi thời đại

Ronaldo, trong thành phần của các câu lạc bộ "Manchester United", Madrid "Real" và "Juventus" đã trở thành nhà vô địch của Anh, Tây Ban Nha và Ý, với "Manchester United" và "Real", tổng cộng năm lần giành được Champions League. Với đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, Ronaldo trở thành nhà vô địch châu Âu và người chiến thắng Champions League. Tiền đạo lập vô số giải thưởng cá nhân, bao gồm năm "Quả bóng vàng".

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала