Xướng danh những nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới

© Sputnik / Sergey Pivovarov / Chuyển đến kho ảnhBuk-M3
Buk-M3 - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2021
Đăng ký
Trong báo cáo do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (Thụy Điển) công bố hôm thứ Hai 15 tháng 3 đã xướng danh những nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới.

Năm thủ lĩnh hàng đầu

Theo kết quả những năm 2016 - 2020, Nga (20%) vẫn là nước bán vũ khí lớn thứ hai trên thế giới, sau Hoa Kỳ (37%). Trong thời kỳ này, Pháp (8,2%) và Đức (5,5%) lần lượt trở thành nước xuất khẩu vũ khí đứng ở hàng thứ ba và thứ tư, còn vị trí thứ năm thuộc về Trung Quốc (5,2%).

Aero India-2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.02.2021
Liên bang Nga mở rộng xuất khẩu vũ khí, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây

Theo báo cáo, doanh số bán hàng của Nga và Trung Quốc đã giảm so với giai đoạn 5 năm trước, trong khi chỉ số của Hoa Kỳ, Đức và Pháp tăng lên. Như lý giải của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, hiện tượng giảm doanh số bán vũ khí của Nga 22% là bởi số cung cấp cho Ấn Độ đã giảm gần hai lần, tuy New Delhi vẫn là khách hàng lớn nhất mua thiết bị kỹ thuật quân sự của Matxcơva.

Báo cáo do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm công bố vào tháng 3 năm 2020 cho biết tỷ trọng xuất khẩu quân sự của Nga trong tổng khối lượng thế giới 5 năm qua đã giảm 6% (xuống còn 21%) so với giai đoạn 2010-2014.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала