Mỹ coi việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang của Trung Quốc là nguy hiểm

© REUTERS / Kim Kyung-HoonQuân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc
Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2021
Đăng ký
Việc hiện đại hóa nhanh chóng các lực lượng vũ trang của Trung Quốc là một mối đe dọa rõ ràng và ngày càng gia tăng, quyền trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương David Helvey nói với các phóng viên.

Chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc

"Việc chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp liên quan đến Đài Loan đã nằm trong trọng tâm của quá trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc trong một thời gian", - truyền thông phương Tây dẫn lời ông.

Eo biển đài loan - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.12.2020
Mỹ chọc giận Trung Quốc: Lại cho tàu chiến qua eo biển Đài Loan
"Vì vậy, trong khi tiềm năng của Trung Quốc tăng lên, rõ ràng là chúng tôi đang rất chăm chú theo dõi cán cân quân sự ở Vịnh Đài Loan", - ông nói thêm.

Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Chánh văn phòng Lầu Năm Góc Lloyd Austin tới Nhật Bản và Hàn Quốc. Đối với nhiều nhà phân tích và quan sát, chuyến công du sẽ tập trung vào việc chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Các phương tiện truyền thông nhắc rằng tuần trước, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, Đô đốc Philip Davidson, đã cảnh báo rằng trong sáu năm tới có khả năng quân đội CHND Trung Hoa đổ bộ vào Đài Loan. Bắc Kinh đáp trả bằng cách cáo buộc đô đốc đã thổi phồng những lời đe dọa như vậy để biện minh cho chi tiêu quốc phòng của Mỹ và sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực.

Vấn đề về Đài Loan

Truyền thông chỉ rõ, theo lời của Davidson, Lầu Năm Góc đã cho tàu đi qua eo biển Đài Loan, và đây là lần thứ ba Mỹ hành động như vậy kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức.

Đài Loan chính thức được công nhận là một phần của Trung Quốc, và việc tàu chiến Mỹ định kỳ đi qua eo biển chia cắt đất liền và đảo Đài Loan, với lý do tự do hàng hải, liên tục gây nên phản ứng tiêu cực từ phía Bắc Kinh. Vấn đề về Đài Loan nảy sinh vào năm 1949, khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cộng sản tuyên bố thành lập, và một phần của Quốc dân đảng định cư trên đảo Đài Loan. Bắc Kinh kiên định với "nguyên tắc một Trung Quốc", theo đó không thể cùng lúc công nhận CHND Trung Hoa và Trung Hoa Dân Quốc ở Đài Loan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала