Người Trung Quốc bày cách «dạy cho Ukraina một bài học» vì «Motor Sich»

© Sputnik / Marina Lisceva / Chuyển đến kho ảnhNhà máy Motor Sich ở Vùng Zaporizhia. Tệp ảnh
Nhà máy Motor Sich ở Vùng Zaporizhia. Tệp ảnh - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Người dùng mạng xã hội Trung Quốc bình luận về việc Ukraina dự định quốc hữu hóa nhà máy «Motor Sich» mà một nửa thuộc sở hữu của các công ty Trung Quốc, và họ đề xuất những cách trừng phạt Kiev.

«Motor Sich» là doanh nghiệp ở Zaporozhye chuyên sáng chế, sản xuất, sửa chữa và bảo trì động cơ tuabin khí dành cho máy bay và trực thăng, cũng như các đơn vị tuabin khí công nghiệp.

Biện pháp trừng phạt chống công ty Trung Quốc

Hồi cuối tháng 1, Kiev đã áp đặt biện pháp trừng phạt chống các cổ đông của doanh nghiệp, trong đó có 4 công ty từ Trung Quốc. Số này nộp đơn lên Toà trọng tài quốc tế, đòi thu hồi 3,5 tỷ USD từ Ukraina. Sau đó được biết rằng Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraina quyết định đưa «Motor Sich» nhập về quyền sở hữu Nhà nước. Dự luật quốc hữu hóa sẽ sớm được đệ trình lên Verkhovnaya Rada – nghị viện của Ukraina.

Một người dùng mạng Trung Quốc Sina Weibo coi kế hoạch nói trên là dấu hiệu thất bại của Kiev. Một người khác muốn hỏi, liệu hành động như vậy thì Ukraina có quan tâm đến mức tín nhiệm của quốc gia hay không - người đối thoại của ông ta tuyên bố rằng ở các nước phương Tây đơn giản là không có chuyện đó.

Máy bay SU-30 của Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.09.2017
Hợp tác của Trung Quốc và Ukraina trong việc chế tạo động cơ máy bay có bị gián đoạn?
«Tôi nóng lòng mong đợi thay đổi chế độ ở Ukraina», -  một người dùng khác chia sẻ.
«Hãy vơ lấy hàng tỷ USD của chúng tôi, nói chung tốt hơn là áp đặt biện pháp trừng phạt, để thuận tiện hơn trong việc tịch thu», - một độc giả khác tuyên bố và hỏi liệu người Ukraina có thể vững tin rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ họ mãi mãi hay không.

Còn người dùngZhouning1015 đòi Ukraina bồi thường thiệt hại cho Trung Quốc.

«Có lẽ nên kê cho Ukraina một đơn thuốc bắc? Chứ không thì bệnh tình của nước này đã quá nặng, rất khó chữa», - một độc giả khác đề nghị.

Người đối thoại của ông này kêu gọi «nhập khẩu» chuyển các tài năng Ukraina sang Trung Quốc.

«Hãy để lại Ukraina mọi thiết bị già cỗi, và cứ để họ quốc hữu hóa cho khỏe!» - cô gái viết.

«Mọi chuyện rất đơn giản, Trung Quốc và Nga cần cùng nhau dạy cho Ukraina một bài học, khi đó nước này sẽ lập tức trở nên ngoan ngoãn», - một độc giả Trung Quốc đề xuất.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала