Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi Hoa Kỳ tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh

© REUTERS / JONATHAN ERNSTThượng nghị sĩ Hoa Kỳ Mitt Romney (R-UT) nói chuyện với các phóng viên về những nỗ lực tiềm năng để tăng mức lương tối thiểu tại Điện Capitol Hoa Kỳ ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 1 tháng 3 năm 2021
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Mitt Romney (R-UT) nói chuyện với các phóng viên về những nỗ lực tiềm năng để tăng mức lương tối thiểu tại Điện Capitol Hoa Kỳ ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 1 tháng 3 năm 2021 - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ Mitt Romney đã đề xuất một cách để Hoa Kỳ tẩy chay Thế vận hội mùa đông 2022 ở Bắc Kinh và không cử khán giả và phái đoàn đến Trung Quốc trong bối cảnh có những cáo buộc chống lại CHND Trung Hoa.

Chính trị hóa thể thao

Romney gợi ý rằng việc cấm vận động viên Mỹ tham gia Thế vận hội Bắc Kinh sẽ không giúp ích gì cho cuộc chiến chống lại các hành động của chính quyền CHND Trung Hoa, hoặc giúp ích cho chính các vận động viên.

Đếm ngược thời gian đến khi bắt đầu Thế vận hội 2022 tại Bắc Kinh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.02.2021
Việc tẩy chay Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh có thể đặt dấu chấm hết cho Thế vận hội

Do đó, để tẩy chay Trung Quốc về mặt kinh tế và ngoại giao, thượng nghị sĩ đề xuất cấm khán giả Mỹ tham dự sự kiện, cũng như không phát sóng một số đoạn trích của sự kiện, đặc biệt cái được cho là "tuyên truyền Trung Quốc" trên các kênh truyền hình chính.

"Nếu chúng ta không được cấm các vận động viên tham gia Thế vận hội, thì chúng ta phải bày tỏ sự phản đối của mình với hành động tàn bạo của Trung Quốc như thế nào? Câu trả lời chính xác là tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh về kinh tế và ngoại giao. Những khán giả Mỹ, trừ những người là thân quyến của các vận động viên và huấn luyện viên, phải ngồi ở nhà, điều này giúp ngăn chặn sự đóng góp của chúng ta vào nguồn thu khổng lồ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ nhận được từ khách sạn, vé và thực phẩm... thay vì cử các phái đoàn truyền thống gồm các nhà ngoại giao và nhân viên Nhà Trắng đến Bắc Kinh, tổng thống nên mời những người bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc, các nhà lãnh đạo tôn giáo và các dân tộc thiểu số", - Romney viết trong một bài báo đăng trên báo New York Times.

Thượng nghị sĩ cũng nói rằng CHND Trung Hoa không xứng đáng có quyền đăng cai Thế vận hội do các hành động chống lại Hồng Kông, quấy rối người Duy Ngô Nhĩ, cáo buộc giám sát công dân, ngăn cản việc bày tỏ quan điểm đối lập, v.v. Ngoài ra, Romney lưu ý rằng cần kêu gọi các quốc gia đồng minh khác tham gia cuộc tẩy chay này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала