Tình hình dịch ở Hải Dương bây giờ ra sao?

© Ảnh : Mạnh Minh- TTXVNNgày 24/2, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, dự kiến sẽ lấy khoảng trên 800 mẫu xét nghiệm.
Ngày 24/2, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, dự kiến sẽ lấy khoảng trên 800 mẫu xét nghiệm.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 16/03, Bộ Y tế công bố có thêm 2 ca nhiễm Covid-19 tại ổ dịch Kim Thành, Hải Dương. Trong khi trước đó 1 ngày, có thêm 43 ca được xuất viện.

Thêm 2 ca nhiễm Covid-19 tại ổ dịch Kim Thành

Theo thông tin vào 6h sáng ngày 16/03, Bộ Y tế cho biết có 2 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại ổ dịch Kim Thành- Hải Dương. Đây đều là trường hợp F1 đã được cách ly trước đó. Việt Nam hiện có 2.559 bệnh nhân COVID-19. Đến sáng nay, thế giới đã ghi nhận trên 120,7 triệu ca mắc COVID-19.

Bác sĩ tai mũi họng - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2021
Mất khứu giác là «triệu chứng tốt» của coronavirus

Tính đến 6h ngày 16/03, Việt Nam có tổng cộng 1596 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm cộng đồng. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/01 đến nay là 903 ca. Trong đó, riêng Hải Dương có 719 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

Ngoài ra, 10 tỉnh, thành phố đã 32 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Riêng Hà Nội, đã tròn 4 tuần ngày không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng. Tính từ ca bệnh mắc gần nhất đến nay, Hải Phòng cũng đã tròn 3 tuần ngày thành phố này không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng. Tính từ 18h ngày 15/3 đến 6h ngày 16/3: 02 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Hơn 64% bệnh nhân ở Hải Dương đã được chữa khỏi

Ngày 15/03, thêm 43 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại các bệnh viện dã chiến của tỉnh Hải Dương đã được ra viện, nâng tổng số ca đã được chữa khỏi bệnh là 463/719 trường hợp. Đồng thời, tỷ lệ bệnh nhân tại tỉnh này đã được chữa khỏi bệnh đạt hơn 64%.

Bác sỹ Nguyễn Việt Linh, Khoa Các bệnh nhiệt đới được tiêm vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2021
Việt Nam chọn giải pháp “tiết kiệm hợp lý” khi dùng AstraZeneca

Đặc biệt, tại Bệnh viện dã chiến số 2, trong số các bệnh nhân được ra viện có BN1851 là anh Đ.N.Đ - trường hợp F0 đầu tiên tại huyện Cẩm Giàng. Anh Đ.N.Đ thường trú tại thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng) nhập viện ngày 26/01, từng được đánh giá là ca bệnh “siêu lây nhiễm” ở tỉnh Hải Dương khi có tới 31 F0 liên quan đến trường hợp này. Hiện nay, vợ, con và mẹ vợ bệnh nhân này vẫn tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2.

Hiện nay toàn tỉnh Hải Dương còn 256 trường hợp F0 còn đang điều trị tại hai bệnh viện dã chiến của tỉnh; 1.454 trường hợp F1 đang được cách ly tập trung, trong đó có sáu trường hợp cách ly tại bệnh viện.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала