Top Glove Malaysia bị cáo buộc bố trí điều kiện cho người lao động không hợp lý

CC BY-SA 4.0 / Koala83920 / Top Glove
Top Glove - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2021
Đăng ký
Hãng thông tấn nhà nước Malaysia Bernama hôm thứ Ba đưa tin Top Glove, nhà sản xuất găng tay cao su lớn nhất thế giới, đã bị tòa án Malaysia buộc tội cung cấp cho người lao động nước ngoài điều kiện sống không đầy đủ.

Điều kiện làm việc không phù hợp đối với công nhân của Top Glove

Văn phòng công tố ở bang Perak, nơi đặt trụ sở của công ty, đã cáo buộc Top Glove về 10 tình tiết hồi tháng 11 năm 2020 trong việc cung cấp cho các nhóm lớn lao động nước ngoài chỗ ở trong các ký túc xá không có giấy chứng nhận tiêu chuẩn tối thiểu về chỗ ở của công nhân do Bộ Lao động Malaysia ban hành.

Trẻ em nghèo, Ấn Độ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.06.2020
Khai thác lao động trẻ em ở châu Á có gia tăng trong bối cảnh đại dịch hay không?

Theo các chuyên gia khu vực, lượng công nhân sống trong các tòa nhà dân cư của công ty quá đông đúc có thể là nguyên nhân đưa tới đợt bùng phát coronavirus vào cuối năm ngoái và đầu năm nay, trong đó gần 10 nghìn người đã đổ bệnh. Cụm nhiễm COVID-19 trong ký túc xá công nhân tại Top Glove đã trở thành một trong những cụm bùng phát bệnh lớn nhất ở Malaysia trong suốt thời kỳ đại dịch.

Các cáo buộc do văn phòng luật sư tiểu bang đưa ra tòa không liên quan trực tiếp đến đại dịch coronavirus và dựa trên Đạo luật Điều kiện Sống và Mức sống Tối thiểu năm 1990 của Malaysia, trích thông cáo của hãng tin.

Liệu công ty sẽ phải đối mặt với hình phạt nào?

Trong trường hợp bị kết tội, công ty sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt 50 nghìn ringgit Malaysia (12,1 nghìn đô la) cho mỗi hành vi phạm tội trong số 10 hành vi vi phạm. Cơ quan cho biết một trong số các giám đốc của công ty đại diện tại phiên tòa không thừa nhận bất kỳ tội danh nào trong số 10 tình tiết cáo buộc. Phiên điều trần đầu tiên về vụ việc được tòa chỉ định vào ngày 28 tháng 4.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала