Trung Quốc "trừng phạt làm gương" các nhà sản xuất không trung thực

© AP Photo / Vincent YuПокупатели гуляют по популярному торговому району Пекина
Покупатели гуляют по популярному торговому району Пекина - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Hôm 15 tháng 3, vào ngày thế giới bảo vệ quyền của người tiêu dùng, Trung Quốc đã tổ chức buổi "trừng phạt làm gương" cho những nhà sản xuất không trung thực nước ngoài và trong nước.

Theo truyền thống, sự kiện này được tổ chức trên làn sóng chương trình thường niên "Buổi tối ngày 15 tháng 3", và năm nay đã là kỷ niệm 30 năm kể từ khi chương trình ra đời.

Chỉ trích các nhà sản xuất ở Trung Quốc

Trong số các công ty nước ngoài, BMW, MaxMara và Kohler đã bị chỉ trích vì sử dụng hệ thống nhận dạng khuôn mặt trong các đại lý và cửa hàng của họ mà không thông báo cho người tiêu dùng. Nhà sản xuất ô tô Ford cũng bị lật tẩy vì hộp số của hãng này liên tục bị hỏng. Thì ra mọi chuyện là vì tình trạng hộp số bị rỉ sét do khiếm khuyết trong tấm chắn bảo vệ chuyên có chức năng giữ nước hay cho nước đi qua.

Cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.02.2021
Vấn đề ở các cảng Trung Quốc sẽ diễn biến như thế nào?

Nhiều nội dung trong chương trình hiện tại đề cập tới chất lượng thấp của các dịch vụ trực tuyến và các nhà phát triển phần mềm không trung thực. Ví dụ nền tảng tìm việc Zhaopin bị chỉ trích là đã phát tán thông tin cá nhân của người tìm việc. Ngoài ra, nhiều chương trình của Trung Quốc mặc dù được thiết kế để dọn dẹp RAM và các tệp tạm thời cho điện thoại di động thực tế không thực hiện chức năng của mình mà lại đi thu thập dữ liệu về người dùng. Trình duyệt UC dành cho thiết bị di động và công cụ tìm kiếm phổ biến 360 đã bị kết tội phát tán quảng cáo sai sự thật.

"Anh hùng trong ngày"

"Anh hùng trong ngày" lần này là những người chăn nuôi cừu ở tỉnh Hà Bắc, họ đã bơm vào cừu loại thuốc clenbuterol, vốn có chống chỉ định với trẻ em, phụ nữ có thai và người mắc các bệnh tim mạch. Hóa ra cách làm này đã được sử dụng hơn 10 năm. Thịt chất lượng thấp được cung cấp trực tiếp cho các quầy ở Bắc Kinh. Các nhà sản xuất phụ kiện giả mạo cũng bị mang ra bêu rếu. Nhà máy hoạt động phi pháp thu gom thép gỉ sét đã qua sử dụng và đưa trở lại thị trường như một sản phẩm chất lượng cao để xây dựng các tòa nhà chống động đất.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала