Điện Kremlin bình luận về tuyên bố của Anh về "mối đe dọa từ Nga"

© Sputnik / Grigory Sysoev / Chuyển đến kho ảnhThư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov gọi mối đe dọa từ Nga là tưởng tượng, để Anh biện minh cho việc chế tạo đầu đạn hạt nhân.

Hôm thứ Ba, chính phủ Anh đã công bố chiến lược chính sách đối ngoại và quốc phòng, trong đó tuyên bố tăng chi tiêu quốc phòng chưa từng có và có kế hoạch tăng số lượng đầu đạn hạt nhân lên 260.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2021
Ông Stoltenberg tuyên bố: Không có mối đe dọa từ Nga là nhờ công lao của NATO

Trong những năm 2010, chính phủ Anh đã hứa sẽ giảm số lượng đầu đạn hạt nhân từ 225 xuống ít nhất 180 vào giữa những năm 2020.

An ninh quốc tế bị đe dọa

“Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì Anh đã chọn con đường gia tăng số lượng đầu đạn hạt nhân, tất nhiên, đây là một quyết định có hại cho sự ổn định quốc tế và an ninh chiến lược. Và cơ sở để làm điều này lại là nguy cơ từ Nga, một điều đậm chất tưởng tượng. Ở đây có thể nói một điều như sau: sai, chẳng có mối nguy nào từ phía Nga cả”, - ông Peskov nói với các phóng viên.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала