Hoa Kỳ lo mất ảnh hưởng ở Tây bán cầu vì thua kém Nga

© Sputnik / Grigoriy SysoevQuốc kỳ Nga
Quốc kỳ Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2021
Đăng ký
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thấy ảnh hưởng ngày càng tăng của Nga ở Mỹ Latinh là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và đang theo dõi sát các hoạt động của Matxcơva trong khu vực. Đó là tuyên bố do người đứng đầu Bộ Chỉ huy Miền Nam Hoa Kỳ (USSOUTHCOM), Đô đốc Craig Faller đưa ra hôm thứ Ba 16 tháng 3.

Vị thế ưu việt ở Tây bán cầu

Theo lời ông này, Hoa Kỳ cần lập tức thực hiện những bước đi để không đánh mất vị thế ưu việt của mình ở Tây bán cầu do hành động của Matxcơva.

Trong báo cáo gửi Ủy ban Quân vụ của Thượng viện Mỹ, Đô đốc Mỹ chỉ ra rằng Matxcơva có thỏa thuận với Venezuela và Nicaragua cho phép hải quân Nga vào lãnh hải của họ trong thời hạn ngắn, - như cổng thông tin Eurasiantimes cho biết. Kể từ năm 2008, Nga đã tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực thông qua việc triển khai các máy bay ném bom chiến lược và ghé vào các cảng, - Đô đốc Faller nhận xét.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tham dự một cuộc họp báo sau cuộc gặp với Thủ tướng Antonis Samaras của Hy Lạp (không ảnh) tại Athens ngày 30 tháng 10 năm 2014 - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.03.2021
Tổng Thư ký NATO cáo buộc Matxcơva phá kỳ họp Hội đồng Nga-NATO

Ngoại giao y tế

Đồng thời, Đô đốc Faller cáo buộc Nga và Trung Quốc lợi dụng cái gọi là «ngoại giao y tế» và đại dịch coronavirus hiện nay để theo đuổi lợi ích riêng của hai nước.

«Đại dịch COVID-19 cũng mang đến cho Nga thêm cơ hội nữa để mở rộng chiến dịch nhằm vượt mặt Hoa Kỳ trong lĩnh vực thông tin», - Đô đốc nói.

Gần đây USSOUTHCOM đã công bố một bản đồ cập nhật ảnh hưởng của Nga ở Mỹ Latinh, ông Faller thông báo và lưu ý rằng Matxcơva đang hỗ trợ huấn luyện quân sự cho 17 trong số 31 quốc gia tại khu vực này.

Hồi tháng 2, NATO tuyên bố rằng Nga là hiện thân của mối đe dọa đối với tất cả các nước thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Theo lời người đại diện của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Washington dự định thúc đẩy lợi ích của mình, đồng thời buộc Nga phải «chịu trách nhiệm về những hành động liều lĩnh và gây hấn».

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала