Nêu tên các nước gây trở ngại cho nỗ lực làm cho thế giới sạch hơn

© AP Photo / Sam McNeilNhà máy chế biến than ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc
Nhà máy chế biến than ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nỗ lực của các quốc gia nhằm giảm lượng phát khí thải độc hại vào bầu khí quyển và làm cho thế giới sạch hơn đang phải đối mặt với những trở ngại do các nước tiêu thụ than nhiều nhất gây ra.

Hãng tin Bloomberg cho biết, Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ đang chuẩn bị tăng lượng tiêu thụ than lến đến mức khiến mức giảm khí thải CO2 được ghi nhận trong đại dịch coronavirus sẽ trở nên vô ích.

Cụ thể, Hoa Kỳ có kế hoạch tăng lượng tiêu thụ than lên 16% trong năm nay, sau đó năm 2022 sẽ tăng thêm 3% nữa. Trung Quốc và Ấn Độ - hai nước chiếm tổng số gần 2/3 nhu cầu tiêu thụ than, không có kế hoạch cắt giảm trong thời gian tới.

Chất than vào toa chở hàng - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.10.2020
Trung Quốc đang hạn chế nhập khẩu than?

Mặc dù trên thực tế chỉ mới năm ngoái, chính phủ CHND Trung Hoa hứa hẹn rằng nước này sẽ phấn đấu đạt mức trung hòa khí thải carbon vào năm 2060. Nhưng cho đến nay Trung Quốc vẫn là quốc gia phát khí thải lớn nhất thế giới, sử dụng nhiều than hơn toàn bộ phần còn lại của thế giới. Cho đến nay, nhà chức trách Trung Quốc cam kết sớm nhất là năm 2030 mới phát khí thải ở mức đỉnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала