Ở Hoa Kỳ, một phụ nữ được tiêm chủng sinh con có kháng thể với COVID-19

CC0 / Unsplash / em bé
em bé  - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một nhân viên y tế ở bang Florida của Hoa Kỳ đã sinh con có sẵn kháng thể với COVID-19, các nhà khoa học địa phương cho biết.

Theo các bác sĩ nhi khoa Paul Gilbert và Chad Rudnik, một nhân viên y tế của Quận Palm Beach đã nhận được liều vắc-xin Moderna COVID-19 đầu tiên khi cô đang mang thai ở tuần 36. Ba tuần sau, vào cuối tháng Giêng, cô sinh con gái. Sau đó, các bác sĩ chuyên khoa đã tiến hành xét nghiệm máu cho cô.

Bác sĩ nhi khoa Gilbert nói với kênh truyền hình WPBF địa phương:

Em bé sơ sinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.11.2020
Em bé sơ sinh có sẵn kháng thể chống coronavirus khi chào đời
“Chúng tôi đã kiểm tra dây rốn của em bé để xem liệu kháng thể có được truyền từ mẹ sang con hay không”.

Ông cho biết, các chuyên gia đã phát hiện ra rằng đứa trẻ có kháng thể với COVID-19.

Ngược lại, bác sĩ nhi khoa Rudnik nói rằng trong những tháng tới "hàng nghìn, hàng nghìn trẻ sơ sinh sẽ được sinh ra từ những bà mẹ đã được tiêm phòng".

Vắc xin có an toàn cho phụ nữ mang thai không?

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng người phụ nữ trước đó không bị COVID-19 đã sinh một bé gái "khỏe mạnh, đủ tháng". Tuy nhiên, “tính an toàn và hiệu quả của việc chủng ngừa SARS-CoV-2 trong thời kỳ mang thai” cần phải được xác minh. Các chuyên gia cho biết thêm, những đứa trẻ được sinh ra từ những bà mẹ được tiêm chủng vẫn có thể có nguy cơ bị nhiễm bệnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала