Vị lãnh đạo này là Ủy viên Bộ Chính trị nhưng không ứng cử đại biểu Quốc hội

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Xuân KhuBí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao Bằng khen cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt, người được vinh danh "“Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” lần thứ 4.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao Bằng khen cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt, người được vinh danh “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” lần thứ 4. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 16/03 vừa qua, Bí thư Thành ủy TP HCM - Ông Nguyễn Văn Nên cho biết sẽ không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 dù đã được bầu là Ủy viên Bộ Chính Trị.

Nguyên nhân đi đến quyết định này của Bí thư Thành ủy TP HCM là để tập trung công việc, ông Nên nói:

"Trách nhiệm Bí thư Thành ủy TP HCM đã rất nặng nề, tôi muốn tập trung để hoàn thành nhiệm vụ này”.

Ủy viên Bộ Chính trị nhưng không ứng cứ đại biểu Quốc hội

Trước khi được bầu làm Bí thư Thành ủy TP HCM hôm 17/10/2020, ông Nên từng giữ các vị trí: Chủ tịch UBND rồi Bí thư Tỉnh uỷ Tây Ninh; Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên; Phó ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu giơ tay biểu quyết tại hội nghị. - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2021
100% đồng ý: Việt Nam giới thiệu Tổng Bí thư, Thủ tướng ứng cử Đại biểu Quốc hội

Vào tháng 1/2021, ông Nên được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng lần XIII. Nếu như ở các nhiệm kỳ gần đây, Bí thư Thành ủy TP HCM đều là đại biểu Quốc hội. Thậm chí, ở khóa trước, tất cả 19/19 Ủy viên Bộ Chính trị đều ứng cử đại biểu Quốc hội, thì việc Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được xem là khá đặc biệt.

Về quá trình hoạt động, trước đây ông Nên là đại biểu Quốc hội của tỉnh Tây Ninh trong Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021),. Ngày 22/10/2020, ông được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đến Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM - nơi ông công tác.

Điều đặc biệt hơn nữa là ông Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM khoá XIV, đã được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

TP HCM có 52 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội

Trước đó vào chiều 16/03, đã diễn ra phiên họp thứ 5 của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026 (Ủy ban bầu cử TP HCM). Qua đó, Ủy ban bầu cử TP HCM bàn giao danh sách trích ngang, hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Ủy ban bầu cử thành phố cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM.

Đại biểu dự buổi gặp mặt - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2021
Đại biểu Quốc hội khóa XV: Được bầu từ tháng 3 nhưng chưa ‘chắc ghế’

Trưởng Tiểu ban hành chính - tổng hợp, Ông Tăng Hữu Phong, cho biết Ủy ban bầu cử TP HCM tiếp nhận 224 hồ sơ, gồm có 52 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 172 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026 tính đến 17h ngày 14/03. Trong đó, có16 hồ sơ tự ứng cử (gồm 13 nam, 3 nữ) đại biểu Quốc hội khóa XV và 13 hồ sơ tự ứng cử đại biểu HĐND thành phố. 41 hồ sơ tham gia ứng cử là người ngoài Đảng.

Danh sách tự ứng cử đại biểu Quốc hội bao gồm: luật sư Trương Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP HCM; bà Ung Thị Xuân Hương, nguyên Chánh án TAND TP HCM; ông Hoàng Hữu Phước, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tư vấn đầu tư doanh thương Mỹ Á...Hiện nay đã có 33 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã giới thiệu 38 người ứng cử đại biểu Quốc hội. Trong đó, số phiếu tín nhiệm tỷ lệ 100% là 28 đơn vị, đạt từ 90% đến dưới 100% là 5 đơn vị.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5/2021. TP HCM có 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội bầu 30 đại biểu; 32 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố bầu 95 đại biểu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала