Báo động các vụ án liên quan đến thẻ căn cước công dân

© Ảnh : TTXVN - Bùi Doãn TấnCông an phường Đồng Tâm làm thủ tục lấy dấu vân tay, làm căn cước công dân lưu động vào ban đêm (ảnh chụp lúc 21h30 tối 10/3/2021).
Công an phường Đồng Tâm làm thủ tục lấy dấu vân tay, làm căn cước công dân lưu động vào ban đêm (ảnh chụp lúc 21h30 tối 10/3/2021). - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Mua dấu giả sau đó nhận dịch vụ làm căn cước công dân (CCCD) và giấy tờ tùy thân cho nhiều người với mức giá 800.000 đồn; Bị bắt khi đi làm căn cước công dân là những vụ án đang nổi trội hiện nay.

Bắt khẩn cấp kẻ làm giả căn cước công dân

Ngày 17/03, Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã bắt khẩn cấp Phạm Tiến Dũng (34 tuổi) để điều tra hành vi ‘Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’. Qua quá trình điều tra, vào đầu tháng 3, nhận thấy có nhiều người dân có nhu cầu làm căn cước công dân theo mẫu mới nên Dũng nảy sinh ý định mở dịch vụ làm giả giấy tờ tùy thân.

Rất đông người dân ngồi chờ đến lượt làm thủ tục cấp căn cước công dân lưu động tại trụ sở Công an phường Đồng Tâm (ảnh chụp lúc 22h tối 10/3/2021) - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2021
Số người làm Căn cước công dân quá tải, Công an Hà Nội phải tăng cường ca đêm

Ban đầu, nghi phạm lên mạng tìm mua mẫu giấu giả của các cơ quan tổ chức. Sau đó, Dũng lập tài khoản mạng xã hội với tên “Nguyễn Lợi” đăng nội dung nhận dịch vụ làm giả căn cước công dân theo mẫu mới với giá 800.000 đồng và sổ hộ khẩu cùng một số giấy tờ khác. Khi khách hàng có nhu cầu và liên lạc qua điện thoại, Dũng đến tận nhà thu hồ sơ và cam kết trong 10 ngày sẽ làm xong.

Đến ngày 16/03, Dũng bị Công an thị xã Đông Triều bắt. Khi khám xét nơi ở của nghi phạm, cảnh sát thu giữ tang vật gồm 4 bộ hồ sơ để làm giả CCCD, 4 dấu chữ ký, một dấu tròn mang tên Phòng giao dịch Mạo Khê - Chi nhánh Quảng Ninh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội cùng một dấu cá nhân mang tên Phạm Tiến Dũng.

Không những thế, nghi phạm còn khai nhận trước đó đã làm giả hồ sơ cá nhân cho nhiều người có nhu cầu vay tiền ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Sau 2 năm trốn thoát, bị bắt giữ khi đi làm căn cước công dân gắn chip

Theo cáo buộc từ tháng 7/2018, đối tượng Nguyễn Xuân Dương (26 tuổi)  cùng 4 người khác đột nhập nhà xưởng của một công ty ở huyện Tiên Du để cắt trộm hơn 2.600 m dây cáp điện (trị giá hơn 100 triệu). Tuy nhiên, khi đồng phạm sa lưới, Dương bỏ trốn vào miền Nam.

Cột cờ Việt Nam, Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.03.2021
Hộ khẩu ngoại tỉnh có được làm căn cước công dân tại Hà Nội không?

Đến tận ngày 12/03 vừa qua, khi cấp căn cước công dân gắn chip, cơ quan chức năng thấy lý lịch của Dương có nhiều nghi vấn. Qua rà soát, cảnh sát phát hiện vào tháng 9/2018, Dương từng bị Công an huyện Tiên Du, Bắc Ninh, truy nã nên bắt giữ.

Theo lệnh truy nã toàn quốc về tội Trộm cắp tài sản, Công an huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, vừa tiếp tục bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Dương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала