Mỹ giải thích về "khả năng sát thủ" của S-400 Nga

© Sputnik / Department of the information support of the Baltic region / Chuyển đến kho ảnhHệ thống tên lửa phòng không Nga S-400 Triumph
Hệ thống tên lửa phòng không Nga S-400 Triumph - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.03.2021
Đăng ký
Các hệ thống tên lửa phòng không (SAM) S-400 "Triumph" của Nga tỏ ra nguy hiểm "chết người" vì một số lý do, theo ấn phẩm 19FortyFive của Mỹ viết,.

Tại sao hệ thống phòng không của Nga lại nguy hiểm?

Theo dữ liệu công bố, hệ thống phòng không, được gọi là sát thủ của may bay, có thể được sử dụng để "tiêu diệt máy bay, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, đồng thời cũng được sử dụng để chống lại các mục tiêu mặt đất".

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2021
Bệ phóng của S-400 dính tai nạn giao thông liên hoàn
“Các tên lửa của tổ hợp có khả năng bắn trúng mục tiêu ở phạm vi lên đến 400 km và ở độ cao lên tới 30 km trong điều kiện hỏa lực dữ dội của đối phương”, - bài báo viết.

Cung cấp S-400

19FortyFive nhắc lại việc bất chấp việc Mỹ đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt, S-400 Triumphs đang được các nước, đặc biệt là Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ mua sắm. Do đó bài báo cho rằng hệ thống phòng không này hoạt động như một công cụ hỗn hợp về quân sự và kinh tế, kể từ khi S-400 "Triumph" được Ankara mua, quốc gia được coi là thành viên quan trọng của NATO.

Vào tháng 3, The Drive đưa tin Lầu Năm Góc, trong khuôn khổ dự án Low-Cost Cruise Missile (LCCM) (Tên lửa Hành trình Chi phí thấp), đã hoàn thành việc phát triển một loại máy bay không người lái giá rẻ Coyote phiên bản Block 3 của công ty Raytheon, có khả năng thực hiện các cuộc tấn công "ồ ạt” vào hệ thống phòng không đối phương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала