Nhà Trắng: Biden không hối hận khi nói về Putin

© AP Photo / Carolyn KasterTổng thống Mỹ Joe Biden
Tổng thống Mỹ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.03.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Joe Biden không hối tiếc về những nhận xét gay gắt của mình về Tổng thống Nga Vladimir Putin, phát ngôn viên Jen Psaki cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Năm.

“Không,” phát ngôn viên của Biden nói khi được hỏi liệu Tổng thống Mỹ có hối hận về tuyên bố của mình hay không. Bà Jen Psaki nhắc lại rằng Biden "sẽ không kiềm chế lời nói hay hành động."

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2021
Tổng thống Putin đáp trả phát biểu của Biden: "Tôi cầu chúc cho ông ấy khỏe mạnh"

Tuyên bố của Mỹ về Nga

Joe Biden sẽ luôn thẳng thắn về chính trị Nga và không có ý định kiềm chế bản thân trong các phát biểu, phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki cho biết.

"Tổng thống sẽ luôn nói trực tiếp và hành động khi cần thiết. Khi cần nói điều gì đó, ông ấy sẽ không chọn cách thể hiện kiềm chế", - cô nói với MSNBC, bình luận về nhận xét của Tổng thống Joe Biden về Tổng thống Nga.

Psaki giải thích Hoa Kỳ "sẽ không im lặng và kiên nhẫn chịu đựng" việc Nga "can thiệp vào cuộc bầu cử", hay bị cáo buộc trả tiền cho Taliban (tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga) ở Afghanistan "để giết hại lính Mỹ".

Tuyên bố của Biden

Trước đó, Tổng thống Mỹ nói rằng ông Putin "sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ." Các phương tiện truyền thông cũng cho rằng trong cuộc trò chuyện với nhà báo Đài truyền hình ABC, khi được hỏi ông có coi người đồng cấp Nga là kẻ giết người hay không, Biden trả lời khẳng định là “Có”, nhưng không rõ liệu Biden có thực sự muốn nói thế hay không. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki từ chối giải thích, những lời của Biden nói về ông Putin có phải là ẩn dụ hay không. 

Nhà Trắng phản hồi đề xuất của ông Putin về tranh luận trực tuyến 

Bình luận về phát biểu của Biden, Tổng thống Putin chúc ông ta có sức khỏe tốt và nhắc nhở rằng không nên “suy bụng ta ra bụng người” khi đánh giá người khác và đề nghị Tổng thống Mỹ tranh luận trực tuyến với ông vào thứ Sáu hoặc thứ Hai tuần tới. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.03.2021
Báo chí phương Tây chỉ trích những lời đe dọa của Biden chống Nga

Thư ký báo chí của Tổng thống Mỹ Jen Psaki cho biết, Nhà Trắng trả lời họ chưa có thông tin về cuộc trò chuyện có thể diễn ra trong tương lai giữa các ông Putin và Biden, nhưng nói rằng các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Nga vẫn tiếp tục.  

"Tôi sẽ thông báo với các vị, nếu chúng tôi suy nghĩ về điều đó", bà Psaki nói khi được hỏi liệu Nhà Trắng có tính đến lời đề nghị của nhà lãnh đạo Nga về tranh luận trực tuyến với Tổng thống Mỹ vào thứ Sáu tuần này hoặc thứ Hai tới hay không.

"Chúng tôi duy trì liên hệ với các nhà lãnh đạo Nga, các thành viên chính phủ Nga ở tất cả các cấp, nhưng tôi không có gì để nói với các vị về cuộc gặp (giữa các nhà lãnh đạo) trong tương lai", phát ngôn viên của ông Biden nói.

Bà Jen Psaki cho biết thêm rằng "Tổng thống sẽ đến bang Georgia vào ngày mai và khá bận."

Đọc thêm: Ông Peskov bình luận những lời của Biden về tổng thống Putin: sự việc vô tiền khoáng hậu

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала