Khi nào Nga thử nghiệm lựu pháo có bánh lăn "Malva"

© Ảnh : CRI BurevestnikPháo tự hành cỡ nòng 152 mm 2S43 "Malva"
Pháo tự hành cỡ nòng 152 mm 2S43 Malva - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Một nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp-quân sự đã kể về thời điểm thử nghiệm pháo tự hành mới 2S43 "Malva".

Lựu pháo mới của Nga

Nguồn tin cho biết: “Trong năm 2021, các cuộc thử nghiệm mẫu pháo tự hành mới nhất 152 mm 2S43 “Malva”, được lên kế hoạch cho quý I năm 2022. Theo kết quả thử nghiệm, đại diện bộ Quốc phòng Nga cần xác nhận vũ khí thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu thông số kỹ thuật. Trong trường hợp có kết quả khả quan, pháo tự hành mới sẽ được phép thử nghiệm cấp quốc gia, thời gian bắt đầu dự kiến ​​trong  quý I năm 2022”, - người đối thoại của Sputnik cho biết.

Nguồn tin nói thêm rằng "trong các cuộc thử nghiệm nghiệm thu, Malva sẽ bắn vài chục quả đạn, kể cả đạn dẫn đường, đạn dùng cho tầm bắn tối đa với lực đẩy tăng cường, cũng như cho lựu pháo chạy trên các loại mặt đất khác nhau".

Pháo tự hành 2S7 Pion ( 2S7M Malka) - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.11.2019
Nga công bố thử nghiệm "Thần chiến tranh"

Đặc tính chiến đấu của lựu pháo

"Malva" được Viện Nghiên cứu Trung ương "Burevestnik" (thành phần của Uralvagonzavod) trong quá trình phát triển "Nabrosok".

"Malva" có cỡ nòng 152 mm, được thiết kế để phá hủy sở chỉ huy, công trình phòng thủ, khẩu đội pháo và tên lửa, cột thiết bị, v.v. Pháo 152 ly với một đơn vị pháo mở được bố trí trên cơ sở khung gầm xe bánh lốp bốn trục. Theo nhà phát triển, tầm bắn tối đa của "pháo tự hành""Malva" cần đạt được 24,5 km. Malva sử dụng pháo 2A64, hiện đã phục vụ trong quân đội Nga, đặc biệt, nó được sử dụng trong các bệ pháo tự hành Msta-S.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала