An Giang phát hiện 61 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia

© Ảnh : TTXVN phátNhững người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về An Giang tại Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, An Giang.
Những người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về An Giang tại Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, An Giang. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2021
Đăng ký
Theo thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, 61 người xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia để làm thuê tại tỉnh Kampong Thom. Do sợ ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 tại Campuchia, nhóm người này đã tìm cách nhập cảnh trái phép trở lại Việt Nam.

Cách ly tập trung 61 người từ Campuchia về An Giang

Ngày 21/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên cho biết Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa phát hiện 61 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Trước đó, vào chiều 20/3, Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên) phát hiện 61 người, trong đó có 8 trẻ em nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam nên tiến hành tạm giữ để điều tra, làm rõ.

Cán bộ y tế phun hóa chất khử trùng tại khu vực cách ly, điều trị bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.12.2020
Vĩnh Long: Phát hiện một trường hợp mắc Covid-19 nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Kết quả xác minh ban đầu, nhóm người này đều là dân tộc Chăm, có hộ khẩu thường trú tại huyện An Phú (tỉnh An Giang). Các trường hợp xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia để làm thuê tại tỉnh Kampong Thom (Campuchia). Do sợ ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 tại Campuchia, nhóm người trên đã tìm cách nhập cảnh trái phép trở lại Việt Nam.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã tiếp nhận, lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 53 người về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định; 8 người dưới 16 tuổi không bị xử phạt.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã bàn giao các trường hợp trên cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tịnh Biên đưa đi cách ly theo quy định.

Bắt 7 người Trung Quốc có ý định xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Ngày 20/3, Đồn Biên phòng Phú Hữu, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang xác nhận thông tin đơn vị vừa bắt giữ 2 xe taxi chở 7 người Trung Quốc có hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng mời phóng viên đặt câu hỏi. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.02.2021
Người Việt ở Mỹ, Campuchia; nhập cảnh trái phép ở biên giới Việt – Trung: chủ đề nóng tại họp báo Bộ Ngoại giao

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 19/3, Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 12 thuộc Đồn Biên phòng Phú Hữu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chống xuất, nhập cảnh trái phép tại khu vực cua Ông Cải (ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang) thì phát hiện 2 chiếc xe taxi màu xanh chạy từ hướng Châu Đốc đi Long Bình.

Chiếc xe thứ nhất có biển kiểm soát 51G-38573, chở 3 người, do Trần Thái Phú (SN 1995) điều khiển; chiếc xe thứ hai mang biển kiểm soát 51G-38563, chở 4 người, do Nguyễn Thanh Hoài Ân (SN 1987) điều khiển. Cả hai tài xế này cùng thường trú khu vực 4, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa tỉnh Long An.

Các đối tượng bị bắt giữ trên hai xe đều có quốc tịch Trung Quốc, gồm: Chen Khang (SN 1999), Jin Litao (SN 2002), Wang Jian Lin (SN 2001), Long Jiang (SN 1997), Wang Dajun (SN 2002), Chen Xiao Dong (SN 2001), Chen Kaiwen (SN 1994).

Đồn Biên phòng Phú Hữu đã tiến hành lấy lời khai ban đầu với 2 tài xế, đồng thời đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú lấy mẫu xét nghiệm và đưa 9 đối tượng đi cách ly theo quy định.

Bước đầu các tài xế khai nhận đưa các đối tượng người Trung Quốc đến khu vực xã Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang để vượt biên qua phía Campuachia. Hiện Đồn Biên phòng Phú Hữu phối hợp với các lực lượng có liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала