An Giang: Phát hiện kho hàng đồ gia dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ

© Ảnh : TTXVN phátLực lượng chức năng kiểm đếm số hàng hóa không hóa đơn chứng từ vừa phát hiện.
Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng hóa không hóa đơn chứng từ vừa phát hiện. - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2021
Đăng ký
Lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã phát hiện và thu giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên tiếp phát hiện các điểm tập kết hàng hóa không rõ nguồn gốc

Sáng 21/3, Công an huyện Châu Thành (An Giang) cho biết đơn vị vừa kiểm tra đột xuất một kho hàng hóa nằm trên Quốc lộ 91, đoạn thuộc ấp Bình Phú 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) phát hiện và thu giữ số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ.

© Ảnh : TTXVN phátLực lượng chức năng kiểm đếm số hàng hóa không hóa đơn chứng từ vừa phát hiện.
An Giang: Phát hiện kho hàng đồ gia dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2021
Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng hóa không hóa đơn chứng từ vừa phát hiện.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 20/3, Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành, bất ngờ kiểm tra hành chính kho hàng tại khu vực thuộc ấp Bình Phú 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành (An Giang) do Nguyễn Hoàng Minh (43 tuổi, trú tại ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong kho có chứa số lượng lớn hàng hóa có nhãn mác nước ngoài như: đồ thủy tinh, gốm, xứ, xà bông giặt đồ, dầu xả, nước lau nhà, đèn pin, dao, búa, kéo và đồ chơi trẻ em.

Sản phẩm - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.03.2021
Thượng tá Biên phòng và kho hàng lậu ở An Giang: Sai đâu xử đó, không bao che

Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Hoàng Minh không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa trên.

Công an huyện Châu Thành đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 27/2, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) kiểm tra hành chính tại 3 căn nhà ở phường Vĩnh Nguơn. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hơn 1.140 sản phẩm đồ điện tử, hàng gia dụng, tiêu dùng đã qua sử dụng; hơn 1,3 tấn hàng hóa, phần lớn có xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ. Trong đó có 2 căn nhà thuộc sở hữu của vợ chồng Thượng tá Hoàng Văn Nam, Phó Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Xác định đây là vụ việc phức tạp, có liên quan đến cán bộ thuộc lực lượng vũ trang của tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thành phố Châu Đốc tiếp tục điều tra, xác minh nguồn gốc, giá trị hàng hóa thu giữ được trong vụ việc. Đồng thời, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng xác minh làm rõ vai trò, trách nhiệm của Thượng tá Hoàng Văn Nam.

Thượng tá biên phòng bị cảnh cáo vì nhà chứa 1,3 tấn hàng lậu

Theo Đại tá Phạm Văn Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, mới đây, Ban Thường vụ và Bộ Chỉ huy đã thống nhất ra quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với Thượng tá Hoàng Văn Nam vì liên quan đến khối hàng lậu trong nhà riêng.

© Ảnh : TTXVN phátLực lượng chức năng kiểm đếm số hàng hóa không hóa đơn chứng từ vừa phát hiện.
An Giang: Phát hiện kho hàng đồ gia dụng không rõ nguồn gốc xuất xứ - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2021
Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng hóa không hóa đơn chứng từ vừa phát hiện.
“Hiện nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đang làm văn bản đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xem xét, ra quyết định kỷ luật về mặt Nhà nước theo đúng quy định của Quân đội”, Đại tá Phạm Văn Phong thôn tin thêm.

Được biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, mặc dù Thượng tá Nam đang đi học tại Đà Lạt, nhưng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã yêu cầu Thượng tá Nam xin phép nhà trường nghỉ học, khẩn trương trở về đơn vị để làm tường trình.

Qua bản kiểm điểm gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Thượng tá Nam thừa nhận bản thân thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục, dẫn đến việc vợ, con cho người khác gửi hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ trong nhà mình, để lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ. Đồng thời, tạo ra dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân, gia đình, đơn vị và lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала