Đặc điểm của bộ dụng cụ ăn uống mới dành cho quân đội Nga. Các quân đội khác sử dụng dụng cụ nào?

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhCác nữ thí sinh tham gia cuộc thi sắc đẹp "Trang điểm ngụy trang" dành cho nữ quân nhân của Lực lượng tên lửa chiến lược sau khi kết thúc cuộc thi
Các nữ thí sinh tham gia cuộc thi sắc đẹp Trang điểm ngụy trang dành cho nữ quân nhân của Lực lượng tên lửa chiến lược sau khi kết thúc cuộc thi - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2021
Đăng ký
Không giống như bộ sản phẩm hiện đang được sử dụng, hầu như toàn bộ các dụng cụ mới đều được làm bằng nhựa bền, có trọng lượng nhẹ hơn, và điều quan trọng nhất là không phát ra tiếng óc ách (việc phát ra âm thanh không liên quan trong điều kiện chiến đấu là không thể chấp nhận được).

Các quân nhân (không chỉ người Nga) sử dụng những dụng cụ ăn uống nào? Chi tiết - trong tài liệu của Sputnik.

Quân đội Nga đang thử nghiệm bộ dụng cụ dã ngoại mới. Nó được làm gần như hoàn toàn bằng nhựa bền có tính trơ về mặt hoá học và không dẫn nhiệt. Bộ dụng cụ bao gồm một hộp gia vị, thìa, nĩa và dao kết hợp, hai hộp đựng có kích thước khác nhau (cho món súp và đồ uống), một bình và một đĩa hình chữ nhật cho món nóng thứ hai. Chỉ có chiếc nồi nhỏ để hâm nóng thức ăn từ "khẩu phần khô" được làm bằng nhôm. Ưu điểm của bộ dụng cụ mới là trọng lượng nhẹ và thực tế là nó không gây tiếng ồn. Vì vậy, rất có thể chẳng bao lâu nữa chiếc nồi và bình tông bằng nhôm truyền thống sẽ được “xuất ngũ”. 

Còn những đội quân khác thì sao?

Hoa Kỳ. Quân đội Mỹ trong một thời gian khá dài sử dụng bộ dụng cụ dã ngoại bao gồm một chảo gấp hình bầu dục và một đĩa (chia thành 2 ngăn hoặc một ngăn) làm bằng thép không gỉ, cũng như bình tông bằng nhựa hình thuôn dài và bình tông bằng nhôm có tay cầm gấp. Bình tông nhôm có thể được sử dụng như cốc hoặc ấm đun nước mini được đặt bên cạnh ngọn lửa, nhưng không được đặt vào bếp lửa trại. Binh sĩ thường nhét chiếc bình này vào một túi vải. Trong chảo rán, binh sĩ có thể làm nóng thực phẩm đóng hộp, luôn có mỡ, tốt nhất là không đun trên lửa mà phải đun trên than. 

© Ảnh : EbayMột chảo gấp hình bầu dục và một đĩa của quân đội Hoa Kỳ
Đặc điểm của bộ dụng cụ ăn uống mới dành cho quân đội Nga. Các quân đội khác sử dụng dụng cụ nào? - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2021
Một chảo gấp hình bầu dục và một đĩa của quân đội Hoa Kỳ

Thụy Điển. Đất nước này không tham chiến trong một thời gian dài, nhưng, do phải sống trong khí hậu khá khắc nghiệt, những người Scandinavi có thái độ rất nghiêm túc đến những dụng cụ dã chiến. Đây là một nhà bếp cỡ nhỏ: một ấm đun nước, một cái chảo có nắp đậy, một tấm kính chắn gió, một đèn cồn và một bình đựng nhiên liệu lỏng (không nhất thiết phải là cồn). Trước đây, người Thụy Điển đã làm các dụng cụ dã ngoại bằng thép không gỉ. Bây giờ họ sử dụng nhôm nhẹ hơn và dẫn nhiệt tốt hơn, và bình nhiên liệu được làm bằng nhựa. 

© Ảnh : AK74Một ấm đun nước của quân đội Thụy Điển
Đặc điểm của bộ dụng cụ ăn uống mới dành cho quân đội Nga. Các quân đội khác sử dụng dụng cụ nào? - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2021
Một ấm đun nước của quân đội Thụy Điển

Vương quốc Anh. Dụng cụ nấu ăn đã ngoại của Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Anh là bộ bát hầm hình chữ nhật làm bằng nhôm với tay cầm bằng thanh thép. Tuy nhiên, cũng có một bộ đặc biệt - BCB Crusader Cooker. Nó bao gồm: một bình nhựa tròn màu đen có nắp vặn và cốc có nắp, một nồi bằng thép không gỉ có dung tích lớn và một giá ba chân treo nồi sử dụng viên nhiên liệu khô hoặc những mảnh gỗ nhỏ. Bộ dụng cụ đựng trong túi vải có khóa. 

© Ảnh : EbayBộ dụng cụ dã ngoại BCB Crusader Cooker của quân đội Vương quốc Anh
Đặc điểm của bộ dụng cụ ăn uống mới dành cho quân đội Nga. Các quân đội khác sử dụng dụng cụ nào? - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2021
Bộ dụng cụ dã ngoại BCB Crusader Cooker của quân đội Vương quốc Anh

Nước Pháp. Ngay cả trước Thế chiến thứ hai, binh lính Pháp đã có bộ dụng cụ ăn uống đơn giản và thiết thực làm bằng nhôm. Chiếc nồi hình chữ nhật với chiếc bát có nắp đậy kín chứa đĩa hình chữ nhật, cốc hình bầu dục, thìa và nĩa. Vào những năm 1950, bộ dụng cụ này được thay thế bằng bộ hai chảo hình chữ nhật và một chảo rán hình chữ nhật có tay cầm gấp. Tất cả các dụng cụ được lồng vào nhau một trong một ngoài và được bảo vệ bằng khóa chảo. Trong thiết bị dã chiến của một người lính có cả dao kéo kết hợp (Couteau bivouac de l'Armée Française) với nĩa, thìa có thể tháo rời, dao gấp và đồ mở hộp. Tất nhiên, có cả chiếc vặn nút chai. 

Các chiến sĩ  đội “anh nuôi” QĐND Việt Nam vượt qua kỳ kiểm tra chuẩn mực xạ kích trong khuôn khổ cuộc thi Bếp dã chiến”  - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.08.2019
Đầu bếp cầm vũ khí: giai đoạn khác thường “Bếp dã chiến” của hội thao “Army-2019”

Nước Đức. Bộ dụng cụ dã chiến dành cho quân nhân Bundeswehr được thiết kế một cách hợp lý. Bình nhôm có nắp vặn được giấu trong hộp có khóa. Nắp của hộp đựng là chiếc bát nhỏ có tay cầm gấp. Phần dưới là chiếc nồi để hâm nóng thức ăn trên bếp cồn. Tuy nhiên, theo nguồn tin mở, người Đức vẫn sử dụng những chiếc nồi dã chiến mẫu năm 1934. Họ bổ sung cho nó dụng cụ thứ ba - chiếc bát bên trong nồi chính. Những người lính ăn bằng dao kéo kết hợp. Cơ sở của nó là dụng cụ mở đồ hộp, trong các rãnh của tay cầm có con dao (với lưỡi hướng vào bên trong), một cái nĩa và một cái thìa. 

© Ảnh : Bundeswehr / Jana NeumannNgười lính Đức nâu ăn
Đặc điểm của bộ dụng cụ ăn uống mới dành cho quân đội Nga. Các quân đội khác sử dụng dụng cụ nào? - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2021
Người lính Đức nâu ăn

Trung Quốc. Binh sĩ PLA sử dụng hai loại bộ dụng cụ nấu ăn dã ngoại. Bộ dụng cụ "Type 05" là hiện đại hơn. Nó được làm bằng thép không gỉ và bao gồm bốn đồ hình chữ nhật và hình tròn: ấm đun nước có tay cầm gấp, bát, nắp brazier, giá ba chân treo nồi, cũng như các dụng cụ khá châu Âu: bộ dao muỗng nĩa gấp. (Mặc dù binh lính thích dùng đũa hơn.) Bộ dụng cụ này gấp gọn bỏ túi khi thực hiện các hoạt động dã ngoại. Tuy nhiên, bộ dụng cụ "Type 07" cũng được sử dụng tích cực - chiếc nồi hình quả dưa rất giống dụng cụ của Liên Xô hoặc Đức. Chiếc nồi này chỉ để ăn. 

© Ảnh : Ebay Bộ dụng cụ nấu ăn đã ngoại của PLA
Đặc điểm của bộ dụng cụ ăn uống mới dành cho quân đội Nga. Các quân đội khác sử dụng dụng cụ nào? - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2021
Bộ dụng cụ nấu ăn đã ngoại của PLA
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала