Tại sao du khách đến công viên giải trí ở Mỹ bị cấm la hét trên đu quay?

© Sputnik / Maria Devakhina / Chuyển đến kho ảnhMọi người đạp xe tham quan trong công viên gia đình Skazka ở Moscow
Mọi người đạp xe tham quan trong công viên gia đình Skazka ở Moscow - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.03.2021
Đăng ký
Theo Metro, các công viên giải trí nổi tiếng một năm qua phải đóng cửa do đại dịch coronavirus sẽ bắt đầu phạt tiền du khách nếu họ la hét.

Tại sao cấm la hét?

Hiệp hội các công viên giải trí California đã yêu cầu chủ sở hữu các tổ hợp cấm du khách la hét khi sợ hãi trên đu quay.

Đặc biệt, khách sẽ được phát khẩu trang y tế để ngăn dịch bệnh lây lan qua các giọt bắn trong không khí. Hiệp hội cũng kiến ​​nghị giảm số lượng du khách vào thăm các điểm tham quan.

Sếp mắng nhân viên - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.07.2020
Iceland cho khách du lịch được thả sức hét vang khắp đất nước bao la này ở chế độ từ xa

Được biết, đây là quy định mới dành cho một số công viên giải trí ở California (Mỹ). Các hạn chế tương tự đã được Nhật Bản đưa ra cho các điểm tham quan cách đây một năm.

Các bài hát Thế vận hội có thể gây hại cho sức khỏe

Trước đó, hồi tháng 2, có tin rằng ban tổ chức Thế vận hội Tokyo sẽ cấm người hâm mộ hò hét và ca hát để ngăn ngừa lây nhiễm coronavirus. Trong suốt quá trình thi đấu, người hâm mộ chỉ có thể cổ vũ các vận động viên bằng những tràng pháo tay.

Ngày 3/3, ban tổ chức Thế vận hội Tokyo thông báo kế hoạch cấm cổ động viên nước ngoài đến Nhật Bản xem thi đấu. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong một tháng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала