Nga phóng thành công tên lửa «Soyuz» đưa toàn bộ vệ tinh lên quỹ đạo

© Sputnik / Roscosmos / Chuyển đến kho ảnhCuộc phóng tên lửa đẩy «Soyuz-2-1a» với tàu vũ trụ «Soyuz MS-17» từ sân bay vũ trụ Baikonur
Cuộc phóng tên lửa đẩy «Soyuz-2-1a» với tàu vũ trụ «Soyuz MS-17» từ sân bay vũ trụ Baikonur - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Khối đẩy «Fregat» của Nga đã hoàn thành sứ mệnh đưa 38 vệ tinh vào quỹ đạo ấn định sau khi tên lửa «Soyuz-2.1a» được phóng lên từ sân bay vũ trụ Baikonur, như ông Dmitriy Rogozin CEO của «Roscosmos» cho biết.
«Công đoạn tách 33 bộ máy vũ trụ đã diễn ra», - ông Rogozin thông báo và nói thêm rằng trước đó 5 vệ tinh đầu tiên đã được phóng lên quỹ đạo.

Hoàn thành sứ mệnh

Tên lửa xuất phát vào lúc 9h07 theo giờ Matxcơva (tức 13h07 theo giờ Hà Nội). Vài phút sau, khối «Fregat» cùng với 38 vệ tinh của 18 nước trong đó có Nga được đưa lên quỹ đạo thấp. Thoạt đầu, «tầng đẩy» đưa tải trọng chính là vệ tinh CAS500-1 của Hàn Quốc lên quỹ đạo cách Trái đất khoảng 500 km.

Thiết kế mới của tên lửa mang Soyuz. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.03.2021
Tên lửa Soyuz thay đổi thiết kế lần đầu tiên sau nửa thế kỷ

Sau đó, «Fregat» thực hiện thêm hai lần khởi động động cơ. Từ 11h35 đến 11h37 theo giờ Mátxcơva (15h36 - 15h37 theo giờ Hà Nội), 4 vệ tinh GRUS của Nhật Bản đã được tách ra. Sau thêm hai lần khởi động động cơ tầng trên từ 13h13 đến 13h43 theo giờ Matxcơva (17h13 - 17h43 theo giờ Hà Nội), 33 bộ máy vũ trụ còn lại được tách ra nốt.

Cuộc phóng vốn được dự trù vào thứ Bảy, nhưng theo quyết định của Ủy ban đã hoãn lại trong hai ngày đêm. Theo dữ liệu từ nguồn tin của Sputnik trong ngành tên lửa-vũ trụ, lý do hoãn là điện áp tăng vọt trong hệ thống cung cấp điện của tổ hợp phóng và cần phải tái kiểm tra các hệ thống tên lửa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала