Người Nhật tức giận trước việc máy bay Tu-95MS của Nga bay qua Thái Bình Dương

© Sputnik / Alexey Phedoseev / Chuyển đến kho ảnhMáy bay ném bom mang tên lửa Tu-95MS của Nga
Máy bay ném bom mang tên lửa Tu-95MS của Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Độc giả tạp chí Shukan Gendai của Nhật Bản tỏ ra tức giận trước việc máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-95MS của Nga thực hiện chuyến bay theo kế hoạch qua Thái Bình Dương.

Tạp chí này mới công bố tài liệu về các hoạt động của máy bay Nga. Tác giả bài báo đã liên kết chuyến bay với dịp kỷ niệm một năm ngày xảy ra trận động đất lớn ở miền Đông Nhật Bản và gọi đây là "một hành động khiêu khích chưa từng có", mang tính chất "phô trương sức mạnh". Tác giả bài báo cũng như các độc giả không hề bối rối trước thông tin đăng trên báo Krasnaya Zvezda, được chính tác giả Nhật trích dẫn trong bài báo đó của mình, rằng chuyến bay đã được lên kế hoạch từ trước và đã diễn ra "hoàn toàn phù hợp một cách nghiêm ngặt với các quy định quốc tế về việc sử dụng không phận". Tác giả đặc biệt lưu ý rằng chuyến bay này diễn ra phía trên quần đảo Kuril.

Một số độc giả Nhật Bản đã để lại những lời bình luận tức giận dưới bài báo.

Tu-95 - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.03.2021
Máy bay chiến đấu Nhật Bản hộ tống Tu-95MS của Nga trên bầu trời Thái Bình Dương
Akp viết: "Không nên đối xử với Nga một cách khoan dung như thế. Chúng ta cần khôn khéo sử dụng mọi phương tiện để đòi lại các hòn đảo phía bắc! Phải coi Nga là quốc gia chỉ mong muốn Nhật Bản hoạn nạn".
"Nga biết rằng Nhật Bản sẽ không bắn nên đã khiêu khích chúng ta, thường xuyên xâm phạm không phận của chúng ta. Ta không nên để mình bị khiêu khích. Chúng ta cần đáp trả lại Nga một cách cứng rắn!" - người dùng tos tuyên bố.
"Nga cuối cùng đã cho chúng ta thấy rằng họ không phải là đối thủ tiềm năng, mà là đối thủ thực sự của chúng ta! Nhật Bản cần phải có ngay tên lửa tấn công và vũ khí nguyên tử của mình. Nếu không thì sẽ quá muộn! Bọn họ sẽ biến Nhật Bản thành vùng đất bị thiêu rụi! Hoàn toàn trông chờ vào Mỹ chẳng khác nào giao mạng sống của mình vào tay kẻ khác!" - nick eti thúc giục.

Cũng có những người tỏ ra không đồng tình với các đồng hương của mình.

"Trước khi cho đăng những bài báo gieo rắc nỗi sợ hãi và hận thù trong người dân như vậy, chẳng phải tốt hơn là Chính phủ và Bộ trưởng Quốc phòng của chúng ta nên thử các biện pháp chính trị để giải quyết vấn đề hay sao!" - nick pgh viết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала