Thượng nghị sĩ Nga có ý định phát triển quan hệ với đồng nghiệp Việt Nam

CC BY 4.0 / Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation / (cropped image)Cuộc gặp giữa Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Konstantin Kosachev với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh.
Cuộc gặp giữa Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Konstantin Kosachev với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hội đồng Liên bang quan tâm đến việc phát triển quan hệ với đồng nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Konstantin Kosachev phát biểu hôm thứ Hai trong cuộc gặp gỡ với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh.

Năm 2020, Nga và Việt Nam đã kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, và năm nay - tròn 20 năm kể từ khi thông qua Tuyên bố về quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

70 năm hữu nghị và hợp tác

“Tất cả những năm qua, quan hệ giữa các nghị viện đã phát triển dần dần, ổn định và có xu hướng phát triển”, - Konstantin Kosachev nói, cơ quan báo chí thuộc Thượng viện trích dẫn lời của ông.
CC BY 4.0 / Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation / (cropped image)Cuộc gặp giữa Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Konstantin Kosachev với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh.
Thượng nghị sĩ Nga có ý định phát triển quan hệ với đồng nghiệp Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2021
Cuộc gặp giữa Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Konstantin Kosachev với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh.

Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga lưu ý rằng chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matvienko năm 2017 đã tạo động lực cho việc tăng cường hợp tác giữa hai nghị viện. Ông Konstantin Kosachev nhấn mạnh rằng Thượng viện Nga "quan tâm đến việc tiếp tục duy trì hơn nữa quan hệ với các đồng nghiệp Việt Nam".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đại tướng Nikolai Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga chụp ảnh chung với các đại biểu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.03.2021
Ông Nikolai Patrushev sau chuyến thăm Hà Nội: Nga và Việt Nam không hề có bất đồng
"Chúng tôi đang thảo luận về hình thức tổ chức các cuộc họp chung của Ủy ban Hội đồng Liên bang về các vấn đề quốc tế với ủy ban liên quan của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ toàn diện cho các đại biểu Quốc hội Việt Nam", - nhà lập pháp Nga nói.

Tăng trưởng song phương Nga-Việt trong lĩnh vực thương mại

Đại sứ Ngô Đức Mạnh ghi nhận các cuộc tiếp xúc chặt chẽ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Nga. Theo lời ông, trong ba năm qua, đã đạt được việc thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, tăng số lượng các cuộc tiếp xúc và chuyến thăm của các đoàn đại biểu chính thức. Theo ý kiến của Ngài Đại sứ, Hội đồng Liên bang  đóng góp đáng kể vào việc củng cố công việc này.

CC BY 4.0 / Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation / (cropped image)Cuộc gặp giữa Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Konstantin Kosachev với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh.
Thượng nghị sĩ Nga có ý định phát triển quan hệ với đồng nghiệp Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2021
Cuộc gặp giữa Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Konstantin Kosachev với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh.

Trong cuộc hội đàm, các bên cũng thảo luận về triển vọng phát triển kinh tế đối ngoại và tiếp xúc, liên lạc du lịch của các cơ quan chủ thể Liên bang Nga với các tỉnh Việt Nam.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала