Trung Quốc phê chuẩn Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực

© AP Photo / Oliver ZhangToà nhà Bộ thương mại ở Bắc Kinh.
Toà nhà Bộ thương mại ở Bắc Kinh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2021
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Trung Quốc đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc đưa tin với tham chiếu đến Cơ quan Điều ước quốc tế của Bộ Thương mại CHND Trung Hoa.

Trung Quốc, 10 nước ASEAN, cũng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand đã ký  thỏa thuận về RCEP vào tháng 11 năm ngoái.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch ASEAN 2020 cùng các nhà lãnh đạo cấp cao chứng kiến Lễ ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.11.2020
Lo RCEP làm nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc Trung Quốc, Bộ Công Thương lên tiếng
"Đến thời điểm hiện nay, Trung Quốc đã phê chuẩn hiệp định RCEP, trở thành quốc gia thành viên đầu tiên làm việc đó", kênh truyền hình đưa tin, trích dẫn lời đại diện Bộ Thương mại.

Cần lưu ý rằng: ngoài Trung Quốc, hiệp định này cũng đã được Thái Lan phê chuẩn. Tất cả thành viên tham gia hiệp định đã đồng thuận phê chuẩn hiệp ước vào cuối năm nay để nó có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2022.

Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)

Hiệp định RCEP là hiệp định thương mại tự do giữa 10 thành viên ASEAN (Việt Nam, Myanmar, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Brunei) với các quốc gia đối tác về thỏa thuận thương mại tự do với ASEAN (Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand). Hiệp hội này cạnh tranh “không chính thức” với Đối tác xuyên Thái Bình Dương mà trước đây Mỹ đã tham gia.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала