Bao nhiêu người Mỹ coi sức mạnh quân sự của Nga là mối đe dọa?

© REUTERS / Mario AnzuoniNhững người trên Đại lộ Hollywood ở Los Angeles.
Những người trên Đại lộ Hollywood ở Los Angeles. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tại Hoa Kỳ, kết quả cuộc thăm dò do Viện Gallup tiến hành cho thấy có bao nhiêu người Mỹ coi sức mạnh quân sự của nước Nga là mối đe dọa hàng đầu.

Theo dữ liệu từ cuộc thăm dò này, 44% người Mỹ tham gia khảo sát đồng ý rằng sức mạnh quân sự của Nga là hiện thân «mối đe dọa chính», 46% nhận định «đe doạ nghiêm trọng, nhưng không phải là hàng đầu». Chỉ có 9% số người được hỏi bày tỏ quan điểm ​​rằng yếu tố sức mạnh quân sự của Nga không đe dọa lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ.

Здание Российского посольства в Вашингтоне - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.03.2021
Đại sứ quán Nga nhận được lời xin lỗi từ người dân Mỹ vì phát biểu của Biden

Qua thăm dò có thông báo rằng điều đáng sợ hơn cả đối với các công dân Hoa Kỳ là chủ nghĩa khủng bố mạng - 82% số người Mỹ được hỏi ý kiến đã xếp nó là đe dọa hàng đầu. Đồng thời, 77% số người tham gia khảo sát đồng ý rằng việc phát triển vũ khí hạt nhân ở CHDCND Triều Tiên cũng là mối đe dọa hàng đầu. Ít hơn một chút - 75% số người được hỏi – tán đồng rằng có một mối đe doạ như vậy là triển vọng Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Dân Mỹ sợ những gì?

Trong danh sách những mối đe dọa tiềm ẩn đối với Hoa Kỳ cũng liệt kê chủ nghĩa khủng bố quốc tế, đại dịch, sức mạnh kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc, hiện tượng nóng lên toàn cầu, đà gia tăng số lượng di dân đến Hoa Kỳ, xung đột giữa Israel và Palestine, cũng như xung đột của CHND Trung Hoa vì Đài Loan.

Cuộc khảo sát nghiên cứu qua điện thoại được thực hiện từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2 năm nay, hỏi ý kiến của 1.021 cư dân trưởng thành ở tất cả các khu vực của Hoa Kỳ. Sai số thống kê không quá 4%.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала