Mỹ muốn "hồi sinh" NATO để tự tin vào sức mạnh của liên minh

© REUTERS / POOLNgoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đến Căn cứ Không quân Osan ở Pyeongtaek, Hàn Quốc ngày 17 tháng 3 năm 2021.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đến Căn cứ Không quân Osan ở Pyeongtaek, Hàn Quốc ngày 17 tháng 3 năm 2021. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tuyên bố rằng Hoa Kỳ muốn "hồi sinh" NATO để đảm bảo rằng khối liên mạnh này sẽ có đủ khả năng chống lại các mối đe dọa mạnh mẽ như trước đây.

Hoa Kỳ sẽ xây dựng lại mối quan hệ với các đối tác

“Chúng tôi rất kỳ vọng vào những ngày thảo luận hiệu quả tại thời điểm thực sự mang tính bước ngoặt này của liên minh. Tôi đến đây để bày tỏ cam kết kiên định của Hoa Kỳ đối với liên minh, NATO đã hơn 70 năm nay là nền tảng của hòa bình, thịnh vượng và ổn định cho Xuyên Đại Tây Dương, và tôi tới Brussels vì Hoa Kỳ muốn tái cấu trúc quan hệ với các đối tác của chúng tôi, trước hết là với các đồng minh NATO”, - ông Blinken phát biểu mở đầu cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao NATO tại Brussels.

Ông cho biết mục tiêu chính là "hồi sinh" liên minh để đảm bảo rằng khối này sẽ có khả năng chống lại các mối đe dọa ngày nay một cách mạnh mẽ và hiệu quả như trong quá khứ.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.03.2021
Ông Stoltenberg tuyên bố: Không có mối đe dọa từ Nga là nhờ công lao của NATO

Về phần mình, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg lưu ý rằng với việc Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền, NATO có cơ hội tuyệt vời để bắt đầu một chương mới trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

NATO2030

Ngoại trưởng của 30 quốc gia NATO sẽ có cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên tại Brussels vào hai ngày thứ Ba và thứ Tư với sự tham dự của đại diện chính quyền mới của Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Antony Blinken. Như Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, chủ đề chính của cuộc hội đàm sẽ là thảo luận về việc tái cấu trúc liên minh trong khuôn khổ khái niệm NATO-2030 để giúp tổ chức này đối mặt với "những thách thức trong tương lai cũng như thảo luận về vấn đề rút quân khỏi Afghanistan và quan hệ với Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала