Truyền thông đưa tin về vụ tấn công tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria

© Ảnh : Staff Sgt. Jacob Connor Các quân nhân Mỹ
 Các quân nhân Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.03.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Căn cứ quân sự của Mỹ ở tỉnh Deir ez-Zor của Syria đã bị tấn công tên lửa, có quân nhân Mỹ thương vong, kênh Al-Mayadeen đưa tin.
"Tên lửa không rõ nguồn gốc đã bắn vào căn cứ của Mỹ ở mỏ khí đốt Koniko, phía Bắc tỉnh Deir ez-Zor. Vụ pháo kích gây thương vong trong hàng ngũ quân nhân Mỹ", - kênh Al-Mayadeen cho biết.

Quân đội Mỹ tại Syria

Các lực lượng vũ trang Mỹ, cùng với dân quân Ả Rập-Kurd của "Lực lượng Dân chủ Syria", đang kiểm soát bất hợp pháp các vùng lãnh thổ ở phía Bắc và Đông Bắc Syria tại các tỉnh Deir ez-Zor, Al-Hasakah và Raqqa, khu vực có các mỏ dầu khí lớn nhất của Syria.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Bộ trưởng quốc phòng Lloyd Austin - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2021
Biden đã lên kế hoạch thực hiện hai cuộc tấn công vào Syria

Chính quyền hợp pháp Damascus nhiều lần gọi sự hiện diện của quân đội Mỹ trên lãnh thổ của Syria là sự chiếm đóng và cướp bóc với mục đích trắng trợn lấy trộm dầu mỏ.

Trước đây Hoa Kỳ đã điều chuyển 200 binh sĩ của mình từ Iraq đến tỉnh Al Hasakah ở đông bắc Syria.

"Tên lửa không rõ nguồn gốc đã bắn vào căn cứ của Mỹ ở mỏ khí đốt Koniko, phía Bắc tỉnh Deir ez-Zor. Vụ pháo kích gây thương vong trong hàng ngũ quân nhân Mỹ", - kênh Al-Mayadeen cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала