Mỹ dự định nối lại đối thoại chiến lược với Iraq

© AP Photo / Khalid MohammedXe tăng M1A1 Abrams gần Baghdad, Iraq
Xe tăng M1A1 Abrams gần Baghdad, Iraq - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến từ tháng 4 sẽ nối lại tiến trình đối thoại chiến lược với Iraq, thông qua đó làm rõ quy chế của lực lượng liên minh quân sự đóng tại nước này, Thư ký báo chí của Tổng thống Hoa Kỳ Jen Psaki cho biết.
“Chúng tôi hy vọng vào tháng 4 sẽ nối lại tiến trình đối thoại chiến lược với chính phủ Iraq. Đây sẽ là cơ hội quan trọng để thảo luận về lợi ích tương hỗ của chúng tôi trong nhiều vấn đề... những cuộc gặp gỡ đó cũng sẽ làm rõ rằng lực lượng liên quân đang đóng ở Iraq chỉ có nhiệm vụ giúp huấn luyện và cố vấn cho lực lượng vũ trang Iraq, đảm bảo không để cho IS* có thể phục hồi", - bà Psaki nói.

Ngày 27/1, một trong những thủ lĩnh của nhóm khủng bố IS* ở Iraq đã bị tiêu diệt trong một trận không kích của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin  - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.03.2021
Mỹ tuyên bố sẵn sàng đáp trả cuộc pháo kích vào căn cứ ở Iraq

Abu Yasser bị tiêu diệt ở gần thành phố Kirkuk, ngoài ra còn có 9 phiến quân khác cũng bị triệt hạ trong trận này. Tham gia chiến dịch có các cơ quan an ninh Iraq, cuộc không kích do quân Mỹ thực hiện.

Trận không kích tiêu diệt phiến quân là để đáp trả vụ tấn công khủng bố do nhóm này thực hiện ở Baghdad vào hôm 21/1. Vụ khủng bố đó đã làm 32 người chết, hơn 100 người bị thương.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала