Thay thế cho Buran. Nga bắt tay vào chế tạo tàu vũ trụ mới có thể tái sử dụng

© Sputnik / Alexander MokletsovHệ thống tên lửa và không gian "Energia"
Hệ thống tên lửa và không gian Energia - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.03.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - NPO Molniya trước đây được biết đến là nhà phát triển tàu con thoi Buran, giờ đây hiệp hội cho biết về khả năng chế tạo một tàu con thoi khác tương tự. Đây là thông báo của bà Olga Sokolova, tổng giám đốc của xí nghiệp nghiên cứu – sản xuất Molniya.

Bà Olga Sokolova lưu ý rằng trong năm qua, Nga đã đạt được những tiến bộ rất lớn trong việc phát triển tổ hợp hàng không vũ trụ dân dụng mới.

tàu vũ trụ Buran - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.11.2018
Chương trình "Energy-Buran" của Liên Xô cho tới giờ vẫn chưa đóng
“Cho đến thời điểm đó cũng có một số kết quả, nhưng chưa có nhiệm vụ đề ra rõ ràng. Giờ đây, nhiệm vụ đã được đặt ra và chúng tôi đang tích cực phát triển tổ hợp dân dụng có thể tái sử dụng với một máy bay quỹ đạo", - bà cho biết trên trang web của công ty.

Khi nào tổ hợp bay vào vũ trụ?

Theo bà Sokolova, tổ hợp này "sẽ bay vào vũ trụ trong 5 năm tới".

Bà kể rằng, mô hình kích thước đầy đủ của con tàu đã được giới thiệu trong một gian hàng kín tại diễn đàn Army 2020, công chúng không có cơ hội chứng kiến.

NPO Molniya trước đây đã tham gia phát triển tàu con thoi Buran, tàu trở thành một phần của tổ hợp Energy-Buran (ngoài tàu con thoi, tổ hợp này còn có phương tiện phóng Energia siêu nặng). Được biết, tổ hợp đã thực hiện thành công một chuyến bay vào vũ trụ, nhưng sau đó dự án bị đóng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала