Báo chí nói về sự thất vọng của Đức đối với Biden

© AFP 2023 / Christof StacheĐức
Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hy vọng của chính phủ Đức về việc cải thiện quan hệ dưới thời chính quyền mới của Mỹ đã không thành hiện thực, báo Đức Der Tagesspiegel đưa tin.

Như tờ báo lưu ý, sau chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, châu Âu và Đức phấn khởi trông đợi sẽ trở lại "quan hệ đối tác hợp tác" với Hoa Kỳ, mặc dù ở Berlin hầu như không ai nuôi ảo tưởng rằng có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề xung đột.

"Tuy nhiên, hy vọng của Chính phủ liên bang đã không thành hiện thực", - tác giả bài báo viết, lấy ví dụ về tình hình xung quanh việc xây dựng đường ống khí đốt "Dòng chảy phương Bắc -2" và các cuộc đàm phán để tìm ra giải pháp hòa bình ở Afghanistan.

Theo ông, cuộc gặp cá nhân đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken với người đồng cấp Đức Heiko Maas tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao NATO ở Brussels "không báo hiệu điều gì tốt đẹp", vì trước sự kiện này, chính quyền Mỹ đã gây bất ngờ cho các đồng minh của mình bằng một đề xuất không hề được thỏa thuận trước về tương lai của Afghanistan, một đề xuất đưa tất cả những kế hoạch trước đó về con số không.

Dòng chảy Phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.02.2021
Mỹ bắt đầu đàm phán với Đức về dự án «Dòng chảy phương Bắc 2»

Ngoài ra, trước cuộc gặp song phương với Ngoại trưởng Đức, ông Blinken yêu cầu Berlin phải dừng hoàn toàn việc xây dựng "Dòng chảy phương Bắc -2", đồng thời không loại trừ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới.

Báo Der Tagesspiegel chỉ ra rằng kiểu cách "áp đặt" và cứng rắn của Ngoại trưởng Hoa Kỳ về chủ đề đường ống khí đốt đã gây trở ngại cho kế hoạch của chính phủ Đức định thảo luận vấn đề này "theo sách lược khôn khéo". “Ngay cả những người phản đối dự án đường ống ở Đức cũng kiên quyết chống lại các lệnh trừng phạt ngoài lãnh thổ của Mỹ”, - tác giả bài báo kết luận.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала