Hoa Kỳ và EU quyết định phối hợp hành động trong chính sách đối với Nga

© AP Photo / Virginia MayoQuốc kỳ
Quốc kỳ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đã đồng ý phối hợp nỗ lực để chống lại "hành vi đối đầu của Nga". Điều này đã được người phụ trách đối ngoại của EU Josep Borrell tuyên bố sau cuộc hội đàm tại Brussels với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.
“Đại diện cấp cao Borrell và Ngoại trưởng Blinken ghi nhận quyết tâm của mình tiếp tục phối hợp ứng phó với hành vi mang tính thách thức của Nga, bao gồm cả việc nước này liên tục gây hấn với Ukraina và Gruzia; các mối đe dọa hỗn hợp như xuyên tạc thông tin; can thiệp vào các quá trình bầu cử; hoạt động gây hại trên không gian mạng và quân sự hóa", - thông báo đăng trên trang web của EU có đoạn viết.

Các bên cũng nhất trí phối hợp hành động để đáp trả việc dường như ở Nga đang hạn chế chính trị độc lập, xã hội dân sự và tự do báo chí.

Đại diện cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.03.2021
“Hàng xóm nguy hiểm". Tại sao Đại diện cấp cao của EU Borrell kêu gọi duy trì quan hệ với Nga?

Tuy nhiên, cả EU và Mỹ đều sẵn sàng làm việc với Nga về những vấn đề hai bên cùng quan tâm, tuyên bố cho biết.

Trước đó, ông Blinken nói rằng Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên hiện nay đang đem "những mối đe dọa quân sự" nhằm vào các nước phương Tây. Theo ông, Nga và Trung Quốc đang ngày càng tích cực hơn trong việc tìm cách sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên và công nghệ họ có trong tay để gây sức ép với Hoa Kỳ và các đồng minh.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала