Đại biểu Quốc hội lên tiếng: "Dừng điện hạt nhân là đúng đắn"

© Ảnh : TTXVN - Nguyễn Trọng ĐứcChủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang bên lề phiên họp.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang bên lề phiên họp. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Vấn đề năng lượng, phòng chống dịch Covid-19 và công tác xây dựng luật, pháp lệnh được các đại biểu Quốc hội đề cập tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Sáng 26/03, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, các Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

"Dừng hai dự án điện hạt nhân là đúng đắn"

Đây là ý kiến đánh giá của Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận ông Nguyễn Bắc Việt tại Hội trường sáng 26/03. Ông Nguyễn Bắc Việt cho biết:

Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam Nguyễn Quân trình bày tham luận về “Tổng quan và Định hướng phát triển ngành Tự động hóa trong thời kỳ Industry 4.0” tại Diễn đàn.  - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.08.2019
Việt Nam muốn khởi động lại dự án điện hạt nhân

“Dừng đầu tư hai dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận đã giúp tỉnh những năm qua chuyển mình, thay đổi diện mạo của mình, đứng top đầu tăng trưởng trong 2 năm gần đây. Không những vậy còn giúp Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước. Việc kích hoạt hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, làm thủy điện tích năng thay cho điện dự án hạt nhân tại đây. Đây là thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam. Trong Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề cập đến việc xã hội hóa đầu tư ngành điện đã tạo tiền đề tốt, điều kiện thuận lợi cho Dự án thủy điện tích năng Bác Ái triển khai và sẽ hoàn thành đúng dự kiến”.

Dự án Thuỷ điện tích năng Bác Ái thuộc danh mục các dự án nguồn điện được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 về việc Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII điều chỉnh). Dự án có vai trò dự phòng công suất, dự phòng sự cố và điều tần hệ thống, có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống điện quốc gia.

Với tổng vốn đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, Dự án thủy điện tích năng Bác Ái được xây dựng: huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, cách thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 65km về phía Tây Tây - Bắc, quy mô công suất 1.200MW (300MW x 4 tổ máy).

Công trình đã triển khai thi công từ tháng 01/2020, hiện nay nhà thầu đang tập trung thi công xây dựng đáp ứng tiến độ đề ra, đảm bảo hoàn thành trước khi tích nước hồ chứa nước Sông Cái vào đầu tháng 4/2021.

Một nhiệm kỳ Quốc hội “được mùa”

Phát biểu tại Hội trường, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương ông Đoàn Quốc Thưởng đã cảm ơn Chính phủ đã giúp đỡ thành phố Chí Linh trong công cuộc phòng, chống COVID-19. Đồng thời, ông Thưởng cũng nhấn mạnh rằng, đây là nhiệm kỳ ban hành nhiều luật, pháp lệnh có chất lượng, phù hợp tình hình với thực tế nhất,ví dụ như vấn đề xử lý tín dụng. Ông Đoàn Quốc Thưởng nhấn mạnh:

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm, động viên nghiên cứu viên, tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax phòng COVID-19 giai đoạn hai - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2021
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử nghiệm vaccine ‘Made in Vietnam’

“Tôi muốn nói rằng, đây còn là nhiệm kỳ phê chuẩn nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tạo điều kiện hội nhập với quốc tế sâu rộng cho đất nước. Một nhiệm kỳ đối với Quốc hội về công tác đối ngoại “được mùa”, chính vì thế mới thông qua đc nhiều Hiệp định thương mại tự do quốc tế”.

Theo ông Đoàn Quốc Thưởng đánh giá, đây là nhiệm kỳ Quốc hội có thời gian tranh luận - trả lời tại Hội trường “sôi nổi”, công tác giám sát “chuẩn”, “trúng”. Ngoài ra, việc lấy phiếu tín đối với các chức vụ do Quốc hội  bầu phê chuẩn rất công tâm khách quan. Điều này cho thấy sự phối hợp khăng khít, nhịp nhàng giữa Quốc hội và Chính phủ. Nhiệm kỳ ứng dụng nhiều công nghệ thông tin (CNTT), tạo ra động viên mỗi địa phương sử dụng ứng dụng CNTT trong mỗi kỳ họp tới. Ông Đoàn Quốc Thưởng đề xuất:

“Tôi mong rằng, Quốc hội khóa XV sẽ dành thời gian thỏa đáng bàn về tổng thể quy hoạch chiến lược định hướng Quốc gia. Trao quyền nhiều hơn cho các đại biểu chuyên trách, tham gia sâu kỹ hơn cho các dự luật, góp ý các vấn đề quan trọng của đất nước”.

Ngoài ra, nhiều đại biểu cho rằng, cần tăng số lượng, chất lượng của đại biểu chuyên trách, hoàn thiện địa vị pháp lý, chế độ cho đại biểu chuyên trách, lựa chọn đại biểu có tâm, có tầm, đủ tiêu chuẩn, kinh nghiệm, điều kiện hoạt động, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân và khát vọng vươn lên của dân tộc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала