Nga và Myanmar sẽ tiếp tục hợp tác quân sự sâu sắc hơn

© AP Photo / Tatmadaw True Information Team Facebook pageChủ tịch Hội đồng Hành chính Nhà nước, Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Myanmar, Thượng tướng Min Aung Hline.
Chủ tịch Hội đồng Hành chính Nhà nước, Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Myanmar, Thượng tướng Min Aung Hline. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga và Myanmar có ý định phát triển hợp tác quân sự và quân sự - kỹ thuật, đại diện Bộ Quốc phòng Nga nói với các phóng viên.

Hôm nay, các cuộc đàm phán diễn ra giữa Thứ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga, Đại tướng Alexander Fomin, với Chủ tịch Hội đồng Hành chính Nhà nước, Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Myanmar, Thượng tướng Min Aung Hline tại Nay Pyidaw, thủ đô Myanmar, nơi diễn ra cuộc đảo chính quân sự ngày 1/2.

Đồng minh đáng tin cậy

"Trong cuộc hội đàm, hai bên đánh giá tích cực mối quan hệ đang phát triển năng động cùng có lợi trong lĩnh vực quân sự, và tái khẳng định mong muốn sử dụng hiệu quả tiềm năng tích lũy được để làm sâu sắc hơn việc hợp tác quân sự và kỹ thuật - quân sự trên tinh thần đối tác chiến lược", theo nội dung bản tin cho biết.
 Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.03.2021
Nga sẵn sàng hợp tác với ASEAN để giải quyết hòa bình tình hình ở Myanmar

Ông Fomin lưu ý Myanmar là đồng minh và đối tác chiến lược đáng tin cậy của Liên bang Nga ở Đông Nam Á và khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung.

"Ông cũng nói thêm Liên bang Nga tuân theo một đường lối chiến lược để tăng cường quan hệ giữa hai nước", bản tin nói thêm.

Chuyến thăm của phái đoàn Nga là hoạt động đáp lại chuyến thăm của Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Myanmar năm 2020 nhân Lễ diễu binh Chiến thắng tại Moskva.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала