S-400 của Nga được công nhận tại Hoa Kỳ rằng có khả năng phát hiện F-22 và F-35

© Sputnik / Sergei MalgavkoHệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga.
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2021
Đăng ký
Tạp chí The National Interest thừa nhận rằng hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga có thể phát hiện và theo dõi các máy bay tàng hình của Không quân Mỹ.

Ấn phẩm viết, S-400 "Triumph" cùng với các hệ thống phòng không khác được kết hợp thành một mạng lưới. Nhờ sử dụng công nghệ xử lý dữ liệu kỹ thuật số tốc độ cao hiện đại, mạng lưới này cho phép trao đổi nhanh chóng thông tin liên quan đến việc theo dõi mục tiêu.

Hệ thống tên lửa phòng không Nga S-400 Triumph - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.03.2021
Mỹ giải thích về "khả năng sát thủ" của S-400 Nga

Tạp chí nói rằng trong trường hợp này không chỉ giải quyết được vấn đề phát hiện máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor, F-35 Lightning II và B-2 Spirit, mà cả vấn đề theo dõi liên tục và chính xác vị trí của những máy bay này trong vùng trời do hệ thống phòng không Nga kiểm soát.

"Nỗi sợ hãi chính của NATO"

Trước đó, tạp chí The National Interest của Mỹ đã đăng một bài báo viết về S-400 và gọi đây hệ thống này là "nỗi sợ hãi chính của NATO". Ngoài ra, ấn phẩm cho biết thêm rằng trong thập kỷ qua, Nga đã ký được nhiều hợp đồng xuất khẩu lớn đối với hệ thống phòng không này. Theo công bố, trong số các khách hàng nổi tiếng của S-400 có các quốc gia như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ. Những năm gần đây, Việt Nam, Iraq, Ai Cập, Qatar và Ả Rập Xê Út cũng bày tỏ mối quan tâm đến việc mua hệ thống phòng thủ tên lửa này.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала