Trung Quốc áp đặt lệnh trừng phạt đáp trả Anh

© Sputnik / Iliya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhPhong cảnh Thượng Hải
Phong cảnh Thượng Hải - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.03.2021
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Trung Quốc đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức của Vương quốc Anh để đáp trả lệnh trừng phạt đơn phương của nước này do vấn đề Tân Cương, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Các ngoại trưởng EU hôm thứ Hai đã nhất trí đưa vào danh sách trừng phạt bốn công dân Trung Quốc và một tổ chức vì tội vi phạm nhân quyền liên quan đến cuộc đàn áp "tộc người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương". Bộ Ngoại giao Trung Quốc đáp trả bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với mười cá nhân ở châu Âu, trong đó có các đại biểu Nghị viện châu Âu, cũng như bốn tổ chức.

Sau đó, Hoa Kỳ, Canada và Anh đều công bố các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc. Đại sứ Trung Quốc đã bị triệu tập tới Bộ Ngoại giao của một số quốc gia châu Âu khác, cụ thể là Pháp, Đức và Ý.

Phụ nữ Uyghur ở Trung Quốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.01.2021
Anh thắt chặt quy tắc thương mại với Trung Quốc trong bối cảnh người Uyghur bị đàn áp
"Phía Trung Quốc quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 9 cá nhân và 4 tổ chức (từ Vương quốc Anh), vì đã phát tán những điều dối trá và thông tin sai lệch về Tân Cương", - thông báo trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc viết.

BNG Trung Quốc cho biết trong tuyên bố rằng các cá nhân trong danh sách trừng phạt và thành viên gia đình của họ sẽ bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc. Các công dân và tổ chức của Trung Quốc cũng sẽ không thể có quan hệ kinh doanh với những cá nhân và công ty trong danh sách trừng phạt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала