Thứ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga là khách mời tại cuộc duyệt binh ở Myanmar

© REUTERS / StringerDuyệt binh kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Lực lượng vũ trang Myanmar.
Duyệt binh kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Lực lượng vũ trang Myanmar. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Thượng tướng Alexander Fomin là khách mời tại cuộc duyệt binh nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Lực lượng Vũ trang Myanmar, đại diện Bộ Quốc phòng Nga nói với các phóng viên hôm thứ Bảy.
“Cuộc duyệt binh diễn ra trên quảng trường quân sự chính của thành phố, có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Thượng tướng Alexander Fomin và các thành viên của Ủy ban Công vụ thuộc Bộ Quốc phòng Nga. Tùy viên quân sự của các nước ASEAN và các nước đối tác đối thoại cũng tham dự cuộc duyệt binh”, - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ngày thành lập Lực lượng vũ trang Myanmar

Theo Bộ Quốc phòng, cuộc duyệt binh có sự tham gia của khoảng 8 000 quân nhân, gần 200 đơn vị thiết bị quân sự và 45 đơn vị trực thăng và máy bay, bao gồm xe tăng T-72, BRDM do Nga sản xuất, các máy bay MiG-29, Yak-130, Mi-24, Mi -35, trực thăng Mi -17 và các loại khác.

© REUTERS / StringerDuyệt binh kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Lực lượng vũ trang Myanmar.
Thứ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga là khách mời tại cuộc duyệt binh ở Myanmar - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.03.2021
Duyệt binh kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Lực lượng vũ trang Myanmar.
"Đồng thời, hầu hết các trang thiết bị, vũ khí tham gia, kể cả pháo và tên lửa, được sản xuất tại các doanh nghiệp ngành công nghiệp quốc phòng địa phương", Bộ Quốc phòng lưu ý.

Chuyến thăm đáp lễ

Chuyến thăm của phái đoàn Nga là hoạt động đáp lại chuyến thăm của Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Myanmar trong năm 2020 nhân Lễ duyệt binh Chiến thắng phát xít Đức tại Moskva.

© REUTERS / StringerDuyệt binh kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Lực lượng vũ trang Myanmar.
Thứ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga là khách mời tại cuộc duyệt binh ở Myanmar - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.03.2021
Duyệt binh kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Lực lượng vũ trang Myanmar.

Hôm qua, Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Thượng tướng Alexander Fomin đã hội đàm với Thượng tướng Min Aung Hline, Chủ tịch Hội đồng Hành chính Nhà nước, Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Myanmar.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала