Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan sửa soạn từ chức

© REUTERS / Photolure / Hayk BaghdasaryanThủ tướng Armenia Nikol Pashinyan trong cuộc phỏng vấn với Reuters ở Yerevan, Armenia
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan trong cuộc phỏng vấn với Reuters ở Yerevan, Armenia - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.03.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Hôm Chủ nhật, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tuyên bố ông sẽ chính thức đệ đơn từ chức vào tháng 4 để tiến hành bầu cử Quốc hội trước kỳ hạn.

Ông Pashinyan từ chức

«Đúng vậy, vào thời gian gần tới, vào tháng 4, tôi sẽ từ chức, không phải để ra đi mà là để tiến hành cuộc bầu cử trước kỳ hạn. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ đảm trách nghĩa vụ của Thủ tướng», - ông Pashinyan nói.

Theo luật pháp Armenia, các cuộc bầu cử sẽ được tiến hành nếu Quốc hội không bầu lại Thủ tướng lần hai sau khi người đứng đầu Chính phủ đương nhiệm từ chức. Trong trường hợp như vậy ông Pashinyan sẽ tiếp tục thực hiện chức trách của Thủ tướng.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan phát biểu trong cuộc mít tinh của những người ủng hộ ông - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2021
Thủ tướng Armenia xin lỗi vì lỗi lầm của mình và đề nghị tổ chức trưng cầu dân ý

Trước đó, ông tuyên bố rằng cuộc bầu cử Quốc hội trước kỳ hạn sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 6.

Biểu tình phản đối ở Armenia

Cuộc khủng hoảng chính trị kế tiếp đã nóng lên ở Yerevan sau phát ngôn bất cẩn của ông Pashinyan về «Iskanders» của Nga. Theo dữ liệu của báo chí, phó Tổng tham mưu trưởng Armenia vì chế nhạo Thủ tướng mà bị ông cách chức, sau đó Tổng tham mưu trưởng cũng xin từ nhiệm

Lực lượng Vũ trang Armenia đưa ra tuyên bố, yêu cầu chính Thủ tướng Pashinyan phải ra đi. Ông coi đây là cuộc đảo chính có chủ đích và kêu gọi những người ủng hộ ông xuống đường. Trong khi đó, phe đối lập đã dựng rào chắn và lều trại gần trụ sở Quốc hội, bám trụ biểu tình không muốn đàm phán với chính quyền và kiên quyết đòi Thủ tướng từ chức.

Đọc thêm:

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала