Cơ quan An ninh thông báo về vụ cầu thủ mưu toan chuyển các bộ phận tên lửa S-300 cho Ukraina

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Chuyển đến kho ảnhMột người lính trong cuộc diễn tập chiến thuật của một lữ đoàn phòng không ở Lãnh thổ Krasnodar
Một người lính trong cuộc diễn tập chiến thuật của một lữ đoàn phòng không ở Lãnh thổ Krasnodar - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.03.2021
Đăng ký
Cựu cầu thủ bóng đá người Ukraina là Vasily Vasilenko vừa bị kết án 12 năm tù vì tội gián điệp, mưu toan chuyển các thành phần của hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho tập đoàn «Ukroboronprom» (Ukraina).

Đe dọa an ninh

«Vasilenko cố gắng thu thập các thông tin quân sự bí mật về Lực lượng vũ trang Nga, việc chuyển giao thông tin này ra nước ngoài có thể gây tổn hại cho an ninh quốc gia», - đại diện Trung tâm Quan hệ Công chúng của Cơ quan An ninh LB Nga (FSB) cho biết. 
Hoạt động đặc biệt của FSB Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.08.2020
Nga phát hiện ra một điệp viên Ukraina trong Lực lượng Tên lửa Chiến lược

FSB làm rõ rằng Vasilenko đã bị bắt giữ khi đang nhận một lô linh kiện của tên lửa S-300 phục vụ cho lợi ích của «Ukroboronprom».

Các phương tiện truyền thông cũng đưa tin rằng Vasilenko dường như đã cố gắng đưa từ Matxcơva sang Ukraina các phụ kiện quân sự, vốn được sáng chế từ những năm 60 ở Liên Xô.

Cựu cầu thủ nhận án 12 năm tù

Cơ quan Công tố đề nghị mức án phạt với Vasilenko là 16 năm tù, nhưng Tòa án thành phố Matxcơva chỉ giới hạn ở mức 12 năm. Ngày 29 tháng 3, Tòa phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo từ các luật sư của Vasilenko đối với phán quyết trên; như vậy có nghĩa là giữ nguyên hiệu lực của bản án chống cựu cầu thủ-gián điệp.

Vasilenko là công dân Ukraina. Trong sự nghiệp thể thao trước đây, anh ta từng thi đấu tại các Giải vô địch bóng đá Ukraina từ năm 1992 đến 2001 ở vị trí hậu vệ.

Đọc thêm: "Roskosmos" tiết lộ chi tiết về trường hợp phản quốc

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала