Nga dự kiến thử tên lửa «Zircon» trong năm 2021

© Ảnh : Russian Defence Ministry / Chuyển đến kho ảnhLần đầu tiên phóng tên lửa siêu thanh Zircon từ tàu “Đô đốc Gorshkov
Lần đầu tiên phóng tên lửa siêu thanh Zircon từ tàu “Đô đốc Gorshkov - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.03.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hai nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp-quốc phòng Nga cho biết khi nào khu trục hạm «Đô đốc Gorshkov» thuộc đề án 22350 của Hạm đội phương Bắc sẽ thực hiện vụ phóng tên lửa siêu thanh «Zircon» đầu tiên trong năm 2021.

«Các cuộc thử nghiệm thiết kế đường bay của tên lửa từ chiến hạm «Đô đốc Gorshkov» đã hoàn thành với lần thứ ba phóng tên lửa «Zircon» hồi tháng 11 năm ngoái, kể từ thời điểm đó việc phóng «Zircon» từ tàu khu trục vẫn chưa được thực hiện. Lần tiếp theo phóng  tên lửa từ boong tàu cần tiến hành vào khoảng đầu mùa hè», - một nguồn tin cho biết.

Thử nghiệm tên lửa siêu thanh Zircon ở Bắc Băng Dương - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.01.2021
Khi nào Zircon được phóng từ tàu ngầm?

Như một nguồn tin khác trong tổ hợp công nghiệp-quốc phòng làm rõ, «kế hoạch sơ bộ phóng «Zircon» từ tàu «Đô đốc Gorshkov» vào tháng 6 sẽ là khởi đầu cuộc thử nghiệm cấp Nhà nước với hệ thống tên lửa trên tàu nổi». Ông nói thêm: «Không loại trừ là sẽ tiến hành cuộc bắn salvo tên lửa siêu thanh».

Hiện tại khu trục hạm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong khuôn khổ kế hoạch huấn luyện chiến đấu của Hạm đội Bắc. Hôm thứ Năm, bộ phận báo chí của Hạm đội Bắc đưa tin «Đô đốc Gorshkov» trên Biển Barents đã bắn tên lửa hành trình «Onyx» vào một mục tiêu trên mặt đất ở Novaya Zemlya. Tên lửa đã bay khoảng 300 km và đánh trúng mục tiêu giả định.

Các chi tiết của chương trình đã được thông báo từ trước

Trong năm 2020, theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga, tàu «Đô đốc Gorshkov» đã thực hiện ba vụ phóng tên lửa «Zircon» trong khuôn khổ thử nghiệm, hai vụ phóng vào mục tiêu trên biển và một vụ phóng vào mục tiêu trên mặt đất. Trong mọi trường hợp đều chỉ bắn một tên lửa.

«Zircon» và những chiến hạm tên lửa đầu tiên

«Zircon» là tên lửa hành trình siêu thanh đầu tiên trên thế giới có khả năng thực hiện chuyến bay khí động học liên tục với việc cơ động trong các tầng khí quyển dày đặc nhờ sử dụng lực đẩy của động cơ riêng trong suốt hành trình. Trong đó, tốc độ của tên lửa đạt khoảng chín tốc độ âm thanh (khoảng 2,65 km/giây ở độ cao 20 km). Tầm bắn tối đa của tên lửa như tuyên bố là 1.000 km.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала