Tổng thống Ai Cập tuyên bố giải tỏa thành công kênh đào Suez

© Sputnik / Suez Canal Press Service / Chuyển đến kho ảnhTrưởng cơ quan quản lý kênh đào Suez, trung tướng Osama Rabia chỉ đạo công việc giải tỏa kênh đào Suez.
Trưởng cơ quan quản lý kênh đào Suez, trung tướng Osama Rabia chỉ đạo công việc giải tỏa kênh đào Suez. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.03.2021
Đăng ký
CAIRO (Sputnik) - Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi hôm thứ Hai thông báo đã hoàn thành hoạt động cứu hộ tàu container Ever Given trong Kênh đào Suez, và giải tỏa giao thông trên kênh này.

Kết thúc cuộc khủng hoảng Suez

"Ai Cập hiện đã thành công trong việc chấm dứt cuộc khủng hoảng do con tàu mắc cạn ở kênh đào Suez, bất chấp những khó khăn kỹ thuật khổng lồ trong hoạt động cứu hộ", tổng thống viết trên Twitter.
"Bây giờ thế giới có thể yên bình sau khi tình hình trở lại bình thường, do hàng hóa được vận chuyển dọc theo huyết mạch quan trọng này", tổng thống viết.
© REUTERS / European Space Agency Copernicus Sentinel-2 Satellite Image /Maxar TechnologiesTàu container Ever Given mắc cạn ở kênh đào Suez
Tổng thống Ai Cập tuyên bố giải tỏa thành công kênh đào Suez - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.03.2021
Tàu container Ever Given mắc cạn ở kênh đào Suez

Tàu container mắc cạn ở kênh đào Suez

Vào hôm 23/03 tàu container Ever Given có chiều dài 400 m, sức chở khoảng 224 nghìn tấn, tàu đang thực hiện lộ trình từ Trung Quốc đến Rotterdam của Hà Lan, mắc cạn ở km thứ 151 của kênh đào Suez, gây tắc nghẽn và cản trở giao thông trên kênh. Hậu quả là hàng chục con tàu buộc phải xếp hàng chờ đến lượt ở các cửa luồng phía bắc và nam. 

Hoạt động nâng tàu lên diễn ra suốt ngày đêm, thực hiện công tác nạo vét, và sau đó sử dụng hơn 15 tàu lai dắt. Con tàu đã được nâng lên khỏi chỗ mắc cạn vào đêm thứ Hai ngày 29 tháng Ba. 

Việc di chuyển sẽ tiếp tục trong vài giờ tới

Một nguồn tin trong công ty điều hành kênh Gulf Agency Company (GAC) nói với Sputnik hôm thứ Hai cho biết việc dẫn đường giao thông trên kênh đào Suez dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong những giờ tới. Theo GAC, ít nhất 44 tàu xếp hàng chờ ở Hồ Great Bitter ở giữa kênh, và ít nhất 300 tàu đang xếp hàng ở các lối vào kênh.

Kênh đào Suez có chiều dài 163 km nối Địa Trung Hải và Biển Đỏ và là tuyến đường thủy nhân tạo lớn nhất thế giới, với khoảng 10-12% lưu lượng vận tải đường biển thế giới

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала